Hình minh họa.
Các bác sĩ Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 47 tuổi tái khám sau 8 tháng điều trị ung thư thực quản giai đoạn sớm. Điều đáng chú ý là trước khi được chẩn đoán, bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện bất thường như nuốt nghẹn, đau ngực hay sụt cân.
Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có nhiều năm hút thuốc lá và sử dụng rượu bia - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư thực quản. Trong một lần nội soi sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm nhờ kỹ thuật nội soi NBI kết hợp phóng đại, phương pháp giúp nhận diện những bất thường rất nhỏ trên niêm mạc thực quản.
Do được phát hiện khi ung thư còn khu trú ở lớp niêm mạc, bệnh nhân được điều trị triệt để bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi. Người bệnh không phải phẫu thuật cắt thực quản, không cần hóa trị hay xạ trị, chỉ nằm viện 5 ngày và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
Tuy nhiên, trong lần tái khám gần đây, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm hai tổn thương nghi ngờ loạn sản mức độ cao. Các tổn thương này đã được can thiệp sớm qua nội soi và kết quả cho thấy không còn tổn thương tại diện cắt.
Theo các chuyên gia, ung thư thực quản giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xuất hiện triệu chứng nuốt nghẹn, đau ngực hoặc sụt cân, lúc đó bệnh đã ở giai đoạn muộn hơn và việc điều trị trở nên khó khăn.
Các bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 40 tuổi, người hút thuốc lá kéo dài, thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc có tiền sử bệnh lý thực quản nên nội soi định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư. Đồng thời, cần từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và tuân thủ lịch tái khám sau điều trị để giảm nguy cơ tái phát hoặc xuất hiện tổn thương mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.