Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nhằm vào kho nhiên liệu ở thành phố Port Sudan (Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN)
Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực do lực lượng bán quân sự kiểm soát ở vùng cực Bắc Kordofan của Sudan, hiện là chiến tuyến khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 3 năm giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự.
Theo tổ chức Emergency Lawyers, một số máy bay không người lái đã tấn công chợ al-Safiya ở ngoại ô thị trấn Sodari thuộc tỉnh Bắc Kordofan hôm 15/2. "Vụ tấn công xảy ra khi khu chợ đang tấp nập người dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già" - nhóm này cho biết, đồng thời nói thêm rằng số người thiệt mạng chỉ là con số sơ bộ.
Sodari, một thị trấn hẻo lánh nơi giao nhau của các tuyến đường thương mại sa mạc, nằm cách El-Obeid, thủ phủ của bang Bắc Kordofan, khoảng 230 km về phía Tây Bắc. RSF đã cố gắng bao vây khu vực này trong nhiều tháng qua.
Khu vực Kordofan đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người khi cả hai bên tranh giành trục giao thông Đông - Tây quan trọng của đất nước, nối liền khu vực Darfur do RSF kiểm soát ở phía Tây, thông qua El-Obeid, với thủ đô Khartoum do quân đội kiểm soát và phần còn lại của Sudan. Trên những vùng lãnh thổ rộng lớn, các cuộc tấn công của cả hai bên - nhiều cuộc nhắm vào các thị trấn và làng mạc hẻo lánh - đã khiến hàng chục thường dân thiệt mạng.
Hôm 11/2, 2 trẻ em thiệt mạng và hàng chục trẻ em bị thương trong một cuộc tấn công vào trường học, trong khi một cuộc tấn công khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho một kho hàng của Liên hợp quốc chứa hàng cứu trợ nạn đói.
Sau khi củng cố quyền kiểm soát Darfur năm 2025, RSF đã tiến về phía Đông qua Kordofan nhiều dầu mỏ và vàng, nhằm mục đích chiếm giữ hành lang trung tâm của Sudan.
Kể từ tháng 4/2023, cuộc chiến giữa quân đội và RSF đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến khoảng 11 triệu người phải di dời, tạo ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và di cư lớn nhất thế giới. Điều này cũng chia cắt đất nước thành hai phần, với quân đội kiểm soát khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Đông, trong khi RSF kiểm soát phía Tây và một phần phía Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.