(Ảnh: AP)
Cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố trái chiều liên quan đến các cuộc không kích do quân đội Pakistan tiến hành cuối tuần qua, trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở khu vực Tây Bắc Pakistan.
Quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng trong các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm mà Islamabad cho là "căn cứ khủng bố" dọc biên giới hai nước. Thứ trưởng Nội vụ Pakistan Talal Chaudhry, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Geo News, khẳng định con số này có thể lên tới 80. Tuy nhiên, phía Pakistan chưa công bố bằng chứng cụ thể để xác thực thông tin.
Trong khi đó, chính quyền Taliban tại Kabul bác bỏ hoàn toàn cáo buộc trên. Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã nhằm vào khu dân cư tại hai tỉnh Nangarhar và Paktika, khiến hàng chục dân thường thương vong, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng ra tuyên bố cho rằng nhiều khu vực dân sự, bao gồm một trường tôn giáo và nhiều nhà dân, đã bị trúng bom, đồng thời coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền và không phận Afghanistan.

(Ảnh: AP)
Giám đốc Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan tại tỉnh Nangarhar, Mawlawi Fazl Rahman Fayyaz, xác nhận có ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Bộ Ngoại giao Afghanistan đã triệu Đại sứ Pakistan tại Kabul để phản đối, nhấn mạnh việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là "trách nhiệm theo luật Sharia" của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, đồng thời cảnh báo Pakistan phải chịu trách nhiệm về mọi hệ lụy phát sinh.
Về phía Islamabad, Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar cho biết quân đội nước này tiến hành các "chiến dịch có chọn lọc dựa trên tình báo" nhằm vào 7 cơ sở bị cho là của phong trào Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và các nhóm liên kết, cũng như một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực biên giới. Ông Tarar khẳng định Pakistan có bằng chứng thuyết phục cho thấy các vụ tấn công gần đây, trong đó có vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở Islamabad khiến 31 người thiệt mạng, được chỉ đạo từ các thủ lĩnh tại Afghanistan.

(Ảnh: AP)
Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Pakistan hứng chịu hàng loạt vụ tấn công. Ngày 24/2, các tay súng phục kích một xe tuần tra tại thành phố Kohat, Tây Bắc Pakistan, làm 5 cảnh sát và 2 dân thường thiệt mạng. Trước đó 1 ngày, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và súng nhằm vào lực lượng bán quân sự tại Karak cũng khiến 3 binh sĩ thiệt mạng. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
Quan hệ giữa Islamabad và Kabul vẫn tiếp tục ở trong trạng thái căng thẳng, bất chấp các nỗ lực trung gian trước đó. Tình hình an ninh dọc biên giới hai nước được dự báo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.