Người nổi tiếng bị chỉnh sửa ảnh để lan truyền những thông tin xuyên tạc, các tổ chức đơn vị lớn là mục tiêu bị tấn công để khai thác trái phép bản quyền. Những vi phạm trên môi trường mạng đang ngày càng có những biến chuyển phức tạp.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an vừa tổ chức Hội thảo Nâng cao nhận thức và công tác bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Nhiều giải pháp được đề xuất và trao đổi tại đây.
Vừa ra mắt được vài ngày, ứng dụng VTV Prime - một trong những ứng dụng xem các chương trình thể thao có bản quyền của Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam đã bị các đối tượng xấu tấn công bằng cách gửi hơn 300.000 tin nhắn trong vòng 90 phút để dò tìm, chiếm đoạt tài khoản khách hàng hoặc sử dụng trái phép dịch vụ.

Việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các ổ nhóm, đường dây vi phạm bản quyền đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của cả các đối tượng vi phạm và người sử dụng.
Dù đã có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhưng theo thông tin được đại diện VTVCab đưa ra tại buổi hội thảo, hành vi vi phạm bản quyền này đã gây ra thiệt hại không nhỏ.
Ông Hán Việt Linh (Phó Chánh Văn phòng VTVCab, Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam) cho biết: "Trong vòng 90 phút, các đối tượng tấn công SMS vào hệ thống VTV Prime của VTV Cab. Các đối tượng đã gửi đi rất nhiều tin nhắn SMS đến khách hàng và chúng tôi đã phải chi trả cho các SMS này số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng".
Theo đại diện A05, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số hiện nay ngày càng phức tạp, có tổ chức sử dụng nền tảng xuyên biên giới để che giấu danh tính, phân tán dữ liệu, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Tuy nhiên việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các ổ nhóm, đường dây vi phạm bản quyền như Xôi Lạc TV đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của cả các đối tượng vi phạm và người sử dụng.
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho rằng cần phải có cơ chế trao đổi thông tin rất nhanh, hiệu quả giữa các chủ thể quyền, giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thực thi pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bản quyền, về sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
"Chúng ta cần có những cơ chế phối hợp, hợp tác hiệu quả cả về mặt kỹ thuật cũng như về mặt pháp lý để triển khai, xử lý các hành vi vi phạm", Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhận định.
Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, chủ sở hữu quyền và các cơ quan báo chí.
Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.