Ảnh minh họa.
Tính đến thời điểm sáng 27/1, tại TP Hồ Chí Minh, các nghiên cứu chuyên sâu trên bệnh nhân viêm não tại khu vực phía Nam bằng các kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR… đều chưa phát hiện virus Nipah. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại do giao lưu quốc tế. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ hiện nay, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
Theo đó, Sở Y tế thành phố đã tăng cường giám sát y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phát hiện sớm ca viêm não cấp chưa rõ nguyên nhân, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và hội chẩn kịp thời với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đồng thời, bệnh viện này được giao sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị ca nghi ngờ.
Sở Y tế thành phố khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động phòng bệnh: tránh tiếp xúc dơi, động vật ốm; không sử dụng thực phẩm có nguy cơ nhiễm chất thải của dơi; rửa tay thường xuyên; theo dõi sức khỏe sau khi đi từ vùng có dịch và đi khám ngay khi có triệu chứng nghi ngờ, thông báo rõ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.
Bệnh có thời gian ủ trung bình 4-14 ngày, có thể kéo dài đến 45 ngày. Triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, đau cơ, nôn, đau họng; sau đó có thể nhanh chóng diễn tiến viêm não cấp, rối loạn tri giác, co giật, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Tỷ lệ tử vong cao, dao động 40-75%. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.