Những ngày miền Bắc rét đậm, rét hại, cùng với công tác khám, chữa bệnh thường quy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống rét nhằm bảo vệ sức khỏe người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính.
Ông Hứa Văn Phấn, trú tại xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đang điều trị đau dây thần kinh cánh tay và thoái hóa đốt sống cổ trong thời điểm giá lạnh cho biết, người bệnh được chăm sóc chu đáo, buồng bệnh khép kín, đủ chăn ấm, duy trì máy sưởi hoặc điều hòa giúp yên tâm điều trị.
Hiện trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị từ 700-800 người bệnh. Để chủ động phòng, chống rét, bệnh viện đã rà soát, bổ sung đầy đủ chăn, quần áo ấm, phương tiện giữ nhiệt; bảo đảm các buồng bệnh kín gió; duy trì thiết bị sưởi, điều hòa và làm ấm dịch truyền, đặc biệt trong quá trình vận chuyển người bệnh, nhất là trẻ sơ sinh và người cao tuổi.
Bác sĩ CKII Đặng Huy Du - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp nhập viện liên quan đến giá rét như tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp. Đồng thời, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, giường bệnh và trang thiết bị nhằm hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm; giữ ấm cơ thể, tránh ẩm ướt; ăn uống đủ chất, rửa tay thường xuyên và chủ động tiêm vaccine phòng cúm. Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, theo dõi sức khỏe sát sao. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, hạ thân nhiệt hoặc nghi ngờ đột quỵ, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.