Thời điểm này, khi nhiều lễ hội đang diễn ra, nhu cầu đi lại bằng đường thủy tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa.
Chỉ cần mất 5 phút, người tham gia giao thông đã có thể mặc cho mình được một chiếc áo phao để đảm bảo an toàn tính mạng khi gặp sự cố.
Nhiều ý kiến cho rằng việc mặc áo phao sẽ gây khó chịu khi thời tiết nắng nóng, mặc vào sẽ gây nóng bức. Tuy nhiên hành khách trước khi dời bến, đều được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), chủ thuyền yêu cầu mặc áo phao theo đúng quy định, ai không thực hiện sẽ được nhà thuyền mời lên bờ.

An toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân và du khách.
Hiện nay, trên cả nước có khoảng gần 8.000 lễ hội truyền thống liên quan đến đường thủy, trong đó có những điểm lễ hội diễn ra cả ngày lẫn đêm, do đó nhu cầu đi lại bằng đường thủy sẽ gia tăng.
Để đảm bảo vận tải thủy hoạt động vào ban đêm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra các thuyền đủ điều kiện an toàn, đầy đủ ánh sáng định vị, tín hiệu báo hiệu và có đủ thuyền viên trực ca. Các phương tiện không đủ điều kiện không được phép rời bến.
Trung tá Bạch Trung Hiếu (Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Hạn chế hoạt động về đêm trên đường thủy, nghiêm cấm các phương tiện hoạt động khi thời tiết mưa dông, gió, bão, sương mù, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn".
An toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân và du khách. Ý thức chấp hành tốt các quy định chính là yếu tố quan trọng để hoạt động vận tải hành khách đường thủy luôn an toàn và bình yên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.