Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, Thành phố yêu cầu hoàn thành các phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng trước 30/6.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ được cải thiện rõ rệt. Trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án, chỉ còn cầu Trần Hưng Đạo đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Đối với các dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, thành phố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án lớn như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.
Các dự án đang triển khai như Vành đai 3, Vành đai 3,5, Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, đường Tây Thăng Long và mở rộng đường Lĩnh Nam tiếp tục được các địa phương tập trung thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.
Theo đánh giá, phần lớn dự án trọng điểm hiện không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc di chuyển công trình ngầm, nổi, xử lý phế thải xây dựng và chủ động nghiên cứu, áp dụng thống nhất các chính sách mới.
Các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tham mưu hoàn thiện các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân trong quá trình thu hồi đất phục vụ phát triển hạ tầng.
Bên cạnh đó, việc quy hoạch các khu tái định cư và khu đô thị mới cần gắn với phát triển việc làm, dịch vụ, thương mại và các hoạt động kinh tế phù hợp để người dân có nguồn thu nhập ổn định sau khi di dời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.