Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57, việc triển khai Nghị quyết trong 3 tháng đầu năm đang được các bộ, ngành và địa phương thực hiện với tinh thần khẩn trương. Nhiều nhiệm vụ cụ thể đã được giao và triển khai ngay từ đầu năm với những kết quả cụ thể ở một số địa phương.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội vừa chính thức đi vào hoạt động. Lần đầu tiên, Hà Nội xây dựng một thiết chế đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. Mô hình này kết nối "3 nhà": Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp. Trong đó Nhà nước nắm 70% vốn, 30% còn lại thuộc về doanh nghiệp và các trường đại học.
Hà Nội đã hoàn tất triển khai mô hình mẫu chuyển đổi số cấp xã/phường trên toàn thành phố, khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng, thiết bị và phần mềm. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để nhân rộng ra các địa phương khác.
Đây là một vài trong những kết quả đạt được từ quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm tại các nước phát triển của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Nghị quyết 57. Những kết quả thu nhận được góp phần nâng tầm tư duy chỉ đạo, làm rõ các lựa chọn chiến lược cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban Chỉ đạo Trung ương đã chủ động kết nối các đối tác quốc tế và trí thức Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan trong nước, bước đầu hình thành một số kết quả như trung tâm đào tạo quốc tế tại Đại học Bách khoa Hà Nội và mạng lưới chuyên gia tư vấn chính sách cho phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, sau một năm tập trung tháo gỡ các nút thắt về thể chế, năm 2026 được xác định là giai đoạn đưa chính sách vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, cơ quan quản lý và đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học phải nắm chắc các quy định mới.
Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương đang rà soát lại toàn bộ hạ tầng, nền tảng, phần mềm và thiết bị đầu cuối trong hệ thống cơ quan nhà nước. Trên cơ sở đó, đề xuất nâng cấp để đảm bảo dịch vụ công vận hành thông suốt, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý công việc trong bộ máy hành chính.
Trong năm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương giao 722 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đáng chú ý, hơn 1/3 số nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong 3 tháng đầu năm. Trong bối cảnh đó, guồng công việc đã tăng tốc, không còn chỗ cho cách làm việc chậm rãi hay tâm lý "đầu năm thong dong".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.