Hiệu quả sử dụng nhà đất dôi dư
Thời điểm này là sắp tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã giúp cho cả nước giảm được 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, gần 67% đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp làm phát sinh nhiều trụ sở dôi dư trong khi nhu cầu sử dụng tại các trung tâm hành chính mới lại tăng cao. Chính vì vậy, trong Kết luận 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới để tránh lãng phí và bảo đảm hiệu quả ngân sách. Kết quả là gần một năm qua không địa phương nào xây dựng trụ sở mới, nhưng hoạt động của các cơ quan vẫn diễn ra ổn định và thông suốt.
Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ hiện nay được sáp nhập từ 6 Sở. Ngay bên cạnh có trụ sở dôi dư của Cục Dữ trữ Nhà nước trước kia, Sở đã dùng để mở thêm không gian làm việc cho hơn 200 cán bộ công chức
Ông Bùi Xuân Chiến - Chuyên viên Phòng Thẩm định dự án Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Trong quá trình sáp nhập, các phòng ban cũng chuyển về dần, khi đã đủ điều kiện cơ sở vật chất như hiện tại không có một cán bộ công chức nào đang làm việc tại địa bàn cũ, mà hoàn toàn tập trung tại trung tâm của tỉnh".
Phú Thọ được sáp nhập từ 3 tỉnh cũ. Trong gần một năm qua, 912 trụ sở dôi dư đã được tỉnh đưa vào sử dụng.
Ông Kiều Đức Thắng - Trưởng phòng Quản lý công sản Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Điều này rất tiết kiệm cho ngân sách, vì ngân sách không phải bố trí nhiều kinh phí để đầu tư xây dựng mới. Chỉ sửa chữa nhỏ và tận dụng những cơ sở đã hiện có".
Còn tại Hưng Yên, trước sáp nhập, Văn phòng đăng ký đất đai số 2 của tỉnh phải mượn địa điểm. Hơn 10 người ngồi chung một phòng, hồ sơ lưu trữ cũng phải ghép chung. Từ khi được sắp xếp chuyển về địa chỉ mới là một trụ sở dôi dư sau sáp nhập, các khó khăn trước đây đã được giải quyết. Cán bộ, nhân viên đơn vị đã có đủ không gian làm việc.
Bà Đỗ Thị Ban - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: "Chúng tôi có được các phòng ban riêng. Khi người dân lên để có đề xuất hay kiến nghị hay những thông tin cần phải cung cấp, chúng tôi có một phòng riêng để sắp xếp trao đổi với người dân, rất thuận lợi không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của các bạn khác".
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến: "Việc tổ chức, triển khai thực hiện làm sao phát huy tốt nhất các giá trị tài sản cũng như công năng sử dụng. Trên cơ sở đó, phường Mỹ Hào đã tập trung để xây dựng kịp thời phương án để điều chuyển những tài sản dôi dư để chuyển công năng sử dụng phù hợp với yêu cầu và mục đích và cũng tạo được sự đồng thuận rất lớn của người dân".
Theo đại diện tỉnh Hưng Yên, gần một năm qua trên địa bàn tỉnh không có trụ sở làm việc nào được xây mới, mà tập trung sắp xếp, sử dụng lại các cơ sở nhà đất dôi dư, vừa bảo đảm sử dụng ngay, vừa giảm chi phí cho ngân sách.
Ông Vũ Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Hưng Yên nhận định: "Việc chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cũng như Uỷ ban Tỉnh và tham mưu của Sở Tài chính, đến thời điểm này, các trụ sở trên địa bàn tỉnh đã được phát huy hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó phục vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt là phục vụ người dân đến giao dịch".
Bộ Tài chính cho biết, hiện cả nước chưa có đơn vị nào xây dựng trụ sở làm việc mới, thậm chí có nơi đặt mục tiêu trong ba năm sau sáp nhập sẽ không xây mới trụ sở làm việc.

Qua nhiều lần rà soát, cả nước vẫn còn hàng nghìn trụ sở nhà đất cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý
Tăng tốc xử lý nhà đất dôi dư
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong khi nhu cầu trụ sở tăng cao tại những nơi trở thành trung tâm hành chính mới, tại các địa phương không còn là trung tâm hành chính, nhiều trụ sở bị dôi dư không được sử dụng. Qua nhiều lần rà soát, cả nước vẫn còn hàng nghìn trụ sở nhà đất cần phải đẩy nhanh tiến độ xử lý. Công điện 39 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xử lý trụ sở và đưa vào sử dụng trong tháng 6 này. Bộ Tài chính cũng cho biết đã tiếp tục hỗ trợ cơ chế để các địa phương chủ động rà soát, tạo thuận lợi cho đẩy nhanh tiến độ giải quyết.
Trước đây là trụ sở HĐND xã; sau sáp nhập trở thành cơ sở dôi dư và hiện được chuyển đổi thành Trạm Y tế xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là trụ sở dôi dư cuối cùng của xã cần phải xử lý.
Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết: "Cả khuôn viên trên diện tích khoảng gần 5.000 m2, cố gắng đến trước quý IV của năm 2026 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng".
Thư viện dôi dư của tỉnh Phú Thọ đã được điều chuyển cho Sở Ngoại vụ và đang chuẩn bị sửa chữa. Đây là trụ sở dôi dư cuối cùng gần khu hành chính của tỉnh cần sắp xếp. Khoảng 630 trụ sở ở các khu vực có nhu cầu sử dụng thấp đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Xây dựng các phương án rồi sắp xếp tài sản dôi dư và chúng tôi đang phấn đấu là sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026".
Nhiều địa phương cũng còn tình trạng sau nhiều lần rà soát vẫn có các trụ sở không có nhu cầu sử dụng. Các phương án, kế hoạch khai thác cũng đã được tính toán.
Ông Vũ Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến: "Những tài sản dôi dư chúng tôi đã giao cho các đơn vị như Trung tâm quỹ đất số 1, Trung tâm quỹ đất số 2, rồi giao cho chính quyền địa phương quản lý tài sản và có kế hoạch khai thác như đưa vào xây dựng phương án cho thuê, đấu giá để tạo nguồn lực cho tỉnh. Lộ trình chúng tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành đến 30/6/2026, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".
Để hỗ trợ các địa phương tăng tốc về đích, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ cơ chế đặc thù giải quyết các cơ sở nhà đất chưa có nhu cầu sử dụng. Vì đây là lần đầu tiên xử lý với số lượng lớn.
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính nhận định: "Đây là một nhiệm vụ diễn ra ở trong một giai đoạn ngắn và cũng chưa từng diễn ra trong lịch sử. Bộ cũng xác định hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, đặc biệt về tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản, cũng như các quy định về hình thức xử lý, thẩm quyền quyết định và trình tự tổ chức thực hiện, làm cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện".
Tính đến đầu tháng 6, khoảng hơn 60% số nhà đất dôi dư sau sáp nhập trên cả nước đã được xử lý, đưa vào sử dụng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.