Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tại Hà Nội tới 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, với sự tham dự của hơn 230 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và cơ quan báo chí tại Hà Nội; đồng thời kết nối với hơn 780 đại biểu tại các điểm cầu.

Điểm cầu kết nối với Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Bà Lâm Thị Phương Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và phát biểu tại hội nghị. Bà khẳng định cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trước đó, ngày 4/2, Bộ Nội vụ đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: VGP)
Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Báo chí góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bà Lâm Thị Phương Thanh cũng cho rằng công tác tuyên truyền đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới, nhất là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá.

Công tác tuyên truyền đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới
Việc này đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt trong phương thức và chủ động định hướng dư luận, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.
Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời trao đổi, giải đáp các vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thông tin, tuyên truyền.
Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, các chuyên gia đã mang tới hai chuyên đề thiết thực, quan trọng với hoạt động tuyên truyền đó là:
Chuyên đề 1: Quy trình bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - Những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong công tác thông tin tuyên truyền trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chuyên đề do Tiến sĩ Nguyễn Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu - trình bày
Chuyên đề 2: Định hướng công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do đồng chí Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao đổi.
Ở chuyên đề đầu tiên, Tiến sĩ Nguyễn Hải Long đã giới thiệu một cách tổng quát các bước cơ bản trong quy trình bầu cử và nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Chuyên đề do Tiến sĩ Nguyễn Hải Long trình bày
Ứng dụng chuyển đổi số và cập nhật danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên trên ứng dụng VNeID cũng như việc cập nhật dữ liệu bầu cử dự kiến 2 tiếng/lần là những điểm mới đáng chú ý trong phần trình bày của Tiến sĩ Nguyễn Hải Long. Ông cũng cho biết, các thông tin cần thiết, chính xác, kịp thời, hệ thống các văn bản pháp luật về cuộc bầu cử đều được cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội đồng bầu cử quốc gia, với thời gian đếm ngược tới ngày bầu cử 15/3/2026.
Tiến sĩ Nguyễn Hải Long nhấn mạnh đội ngũ phóng viên báo chí theo dõi, phản ánh thông tin bầu cử cần nắm vững hệ thống các văn bản, thông tin, định hướng tuyên truyền, quy trình tác nghiệp, nguyên tắc bầu cử. Việc chọn lựa thông tin, hình ảnh phản ánh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội dù trong bối cảnh áp lực về thời gian, mức độ cạnh tranh thì vẫn cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng, cẩn trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.