12 giờ trưa nay, bệnh nhân nam 49 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, bị nạn trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU).
Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân không chỉ bị suy hô hấp và ngạt nước mà còn bị đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời có bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Trước đó, tại Phú Quốc, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp cho bệnh nhân. Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý phối hợp, trong khi việc sử dụng thuốc chống đông lại làm tăng nguy cơ chảy máu não.
Bác sĩ Lý Ích Trung, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ê kíp điều trị buộc phải chấp nhận nguy cơ xuất huyết não có thể diễn tiến nặng hơn khi sử dụng thuốc chống đông. Tuy nhiên, nếu không dùng thuốc, stent có nguy cơ bị tắc, khiến tình trạng tim mạch của bệnh nhân diễn biến xấu hơn, xuất hiện rối loạn nhịp nặng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo các bác sĩ, việc chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm tạo điều kiện để người bệnh được điều trị trong môi trường có đầy đủ các chuyên khoa, trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc vận chuyển bằng đường hàng không cũng giúp giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình chuyển viện.
Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đến thời điểm hiện tại, mặc dù tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng nhưng các chỉ số huyết áp và oxy máu đã được cải thiện. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng ổn định về huyết động và bảo đảm hô hấp. Bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện các chẩn đoán cần thiết và tổ chức hội chẩn toàn viện để tập trung mọi nguồn lực, điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Được biết, ngay khi vụ việc xảy ra, một ê kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy đang làm nhiệm vụ tại Phú Quốc đã kịp thời hỗ trợ bệnh viện địa phương. Đồng thời, việc kết hợp hệ thống telemedicine (y tế từ xa) cũng góp phần giúp xử lý hiệu quả tình huống ban đầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.