Tàu chở dầu đầu tiên của Trung Quốc bị tấn công gần eo biển Hormuz

VTV.vn - Theo hãng truyền thông Caixin Media của Trung Quốc, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ thuộc sở hữu của Trung Quốc đã bị tấn công gần eo biển Hormuz.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Vụ việc tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công gần eo biển Hormuz diễn ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở cửa ngõ hàng hải này hôm 4/5. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công.

Lưu thông qua eo biển Hormuz - nơi 20% nguồn cung dầu khí của thế giới đi qua - đã gần như tê liệt kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Theo Caixin Media, boong của tàu chở dầu không được nêu tên đã bốc cháy. Trên thân tàu có dòng chữ "Chủ sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc". Chưa rõ liệu có thủy thủ đoàn nào trên tàu bị thương hay không.

Trung Quốc vẫn là khách hàng chính mua dầu mỏ của Iran - quốc gia đang bị Mỹ phong tỏa ở Vịnh Oman.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Hôm 4/5, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu nỗ lực hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ông đã đình chỉ kế hoạch này này một ngày sau đó, sau khi Iran đáp trả bằng cách phóng máy bay không người lái và tên lửa vào một số tàu và các nước láng giềng, đặc biệt là UAE.

Tàu chở dầu đầu tiên của Trung Quốc bị tấn công gần eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu JV Innovation đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz vài giờ sau các cuộc tấn công quân sự chung của Mỹ và Israel vào Iran nhưng không thành công (Ảnh: Liu Haining)

Các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu Trung Quốc bị hư hại được cho là tàu chở dầu và hóa chất JV Innovation đăng ký tại quần đảo Marshall. Vụ tấn công tàu xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ở Vùng Vịnh gần Mina Saqr - báo cáo cho biết.

Cho đến nay, bên chịu trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở dầu Trung Quốc vẫn chưa được xác định chính thức.

Do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, hàng trăm tàu và 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt ở vùng biển Vùng Vịnh, với giao thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt sau các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong tuần này.

Trong tình hình đó, việc tàu Trung Quốc bị tấn công trực tiếp đang làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu thô trọng yếu của thế giới - có thể sẽ kéo dài.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh một ngày trước đó và hai bên đã thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời, có giới hạn để chấm dứt chiến tranh. Trong đó, nội dung dự thảo hướng tới việc sẽ ngừng giao tranh, nhưng vẫn để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa được giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.