(Ảnh: AP)
Vụ tấn công tàu San Antonio thuộc tập đoàn vận tải biển CMA CGM khiến một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương và tàu bị hư hại. Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên hợp quốc cho biết 8 thành viên thủy thủ đoàn của tàu San Antonio đã bị thương.
Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết con tàu đã bị trúng một vật thể phóng của Iran khi đang cố gắng di chuyển qua Oman vào ban đêm. Chưa rõ liệu nó có đang di chuyển dưới sự hộ tống của Mỹ (hiện đã tạm dừng) để giải cứu các tàu bị mắc kẹt hay không. Con tàu đã không hiển thị vị trí theo dõi kể từ sáng sớm 5/5.
Tàu San Antonio bị tấn công hôm 6/5, các thủy thủ bị thương đã được sơ tán để điều trị y tế - CMA CGM, hãng vận tải container lớn thứ ba thế giới, xác nhận, nhưng từ chối bình luận thêm.
Trong khi đó, một tàu khác do tập đoàn Pháp điều hành đã rời khỏi Vịnh Ba Tư, khi cuộc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Pháp không phải là mục tiêu cụ thể - người phát ngôn chính phủ Pháp Maud Bregeon cho biết, đồng thời nói thêm rằng thủy thủ đoàn đến từ Philippines.

Tàu San Antonio thuộc tập đoàn vận tải biển CMA CGM (Ảnh: MarineTraffic)
Đây là vụ tấn công tàu mới nhất kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra, khiến hàng trăm tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz và làm gián đoạn 20% thương mại dầu mỏ toàn cầu.
Một tàu khác của CMA CGM đang di chuyển dọc theo bờ biển Oman phía Nam thủ đô Muscat của nước này, sau khi được theo dõi là đang ở trong Vịnh Ba Tư cho đến ngày 5/5, dữ liệu tàu cho thấy. CMA CGM xác nhận tàu đã rời khỏi Vịnh Ba Tư, nhưng không bình luận thêm.
"Mặc dù một vài tàu đã rời đi an toàn trong khi 'Dự án Tự do' đang được thực hiện, nhưng rõ ràng là việc vận chuyển không phối hợp với Iran tiềm ẩn rủi ro đáng kể" - ông Jakob Larsen, Giám đốc an toàn và an ninh của Hiệp hội vận tải biển BIMCO, nhận định. Đây là tàu thứ hai của CMA CGM, sau tàu Kribi cách đây một tháng, rời khỏi Vịnh Ba Tư. Tàu này nằm trong số 14 tàu mà họ cho biết bị mắc kẹt khi bắt đầu cuộc chiến. Điểm đến của tàu này được đánh dấu là Colombo, Sri Lanka, và giống như tàu San Antonio, nó đang treo cờ Malta.
Washington hôm 4/5 đã phát động một chiến dịch để giúp hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz, cho phép 2 tàu mang cờ Mỹ rời khỏi Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/5 cho biết nỗ lực này sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn giữa các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận rộng hơn với Iran. Các nguồn tin hôm 6/5 cho rằng hai bên đã gần đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Tehran đã công bố một bản đồ về tuyến đường thủy mở rộng khu vực mà họ tuyên bố thuộc quyền kiểm soát của mình - truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Bản đồ thể hiện các tuyến đường vận chuyển ra vào eo biển Hormuz, cùng với ranh giới hàng hải giữa Oman và Iran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.