(Ảnh: Xinhua/Shutterstock)
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ trở về Mỹ vào giữa tháng 5 sau đợt triển khai kéo dài hơn 300 ngày - với nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm tham gia chiến dịch quân sự liên quan tới Iran và chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Theo các quan chức Mỹ, tàu Ford sẽ rời khu vực Trung Đông trong những ngày tới và trở về căn cứ Norfolk, bang Virginia. Thông tin được công bố trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực vẫn duy trì ở mức cao, dù lệnh ngừng bắn trong xung đột với Iran đang trong trạng thái mong manh.
Việc điều động tàu Ford diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai đồng thời ba tàu sân bay tại Trung Đông - mức chưa từng thấy kể từ năm 2003. Bên cạnh tàu Ford, khu vực này còn có sự hiện diện của USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln, nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng với Iran.
Tàu Ford rời căn cứ Hải quân Norfolk vào tháng 6 năm trước và đã lập kỷ lục mới về thời gian triển khai, với gần 10 tháng hoạt động liên tục trên biển. Đến ngày thứ 295 trên biển, tàu đã vượt qua kỷ lục trước đó của tàu USS Abraham Lincoln (294 ngày vào năm 2020).

(Ảnh: Zumapress)
Theo dữ liệu của Viện Hải quân Mỹ, đây là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua, ngoại trừ giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
Trong hành trình triển khai, tàu Ford ban đầu được điều động tới Địa Trung Hải, sau đó chuyển hướng sang khu vực Caribe vào tháng 10 như một phần của đợt tăng cường lực lượng hải quân lớn nhất tại khu vực này trong nhiều thập kỷ. Tàu đã tham gia chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi cuối tháng 1, trước khi tiếp tục được điều động trở lại Trung Đông khi căng thẳng với Iran leo thang từ ngày 28/2.
Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Iran, tàu Ford tham gia các hoạt động quân sự từ khu vực Địa Trung Hải, sau đó di chuyển qua kênh đào Suez tiến vào Biển Đỏ vào đầu tháng 3 để tăng cường hiện diện quân sự.
Đợt triển khai kéo dài của tàu Ford đã làm dấy lên những lo ngại về tác động đối với thủy thủ đoàn cũng như tình trạng của tàu và các thiết bị. Việc xa nhà trong thời gian dài gây áp lực lớn đối với binh sĩ, trong khi cường độ hoạt động cao cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo trì.
Đáng chú ý, tàu Ford từng gặp sự cố hỏa hoạn tại một khu vực giặt là, buộc phải quay trở lại Địa Trung Hải để sửa chữa, khiến hàng trăm thủy thủ tạm thời không có chỗ nghỉ.
Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 29/4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quyết định kéo dài thời gian triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford được đưa ra sau khi cân nhắc giữa yêu cầu tác chiến và năng lực duy trì trạng thái sẵn sàng của lực lượng. Ông nhấn mạnh các nhu cầu tác chiến tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) đã buộc quân đội phải duy trì sự hiện diện của tàu Ford lâu hơn dự kiến.
Việc tàu Ford chuẩn bị trở về Mỹ được xem là dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang điều chỉnh mức độ hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.