Tàu sân bay Mỹ tiến vào Caribe, Tổng thống Venezuela Maduro gửi thông điệp đến Tổng thống Donald Trump

An Khê (Theo CNN, Newsweek)

17/11/2025 16:22 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Phương Nam của Mỹ (SOUTHCOM) ngày 16/11 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào vùng biển Caribe.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng biển Caribe (Ảnh: US Navy)

Tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng biển Caribe (Ảnh: US Navy)

Sự hiện diện của siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại biển Caribe nhằm tham gia Chiến dịch "Mũi giáo Phương Nam" - chống tội phạm ma túy quy mô lớn mà Washington đang triển khai tại khu vực.

Theo SOUTHCOM, nhóm tàu sân bay sẽ hội quân cùng các lực lượng đã có mặt tại đây, bao gồm nhóm tác chiến tàu đổ bộ Iwo Jima, lực lượng thủy quân lục chiến viễn chinh, cùng nhiều đơn vị không quân và hải quân. Việc triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực loại bỏ các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia và đối phó khủng bố ma túy.

Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford - chiến hạm lớn và đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ - cùng 9 phi đoàn không quân hạm, tàu khu trục USS Bainbridge và USS Mahan, khu trục hạm USS Winston S. Churchill được trang bị hệ thống chỉ huy phòng thủ tên lửa hiện đại. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford dài 337 m, có khả năng mang theo 75 máy bay các loại, bao gồm tiêm kích F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử, cảnh báo sớm và nhiều trực thăng tuần tra.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Caribe, Tổng thống Maduro gửi thông điệp đến Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước những người dân đang tuyên thệ tham gia mạng lưới phòng thủ do nhà nước tổ chức tại khu phố Petare ở Caracas, Venezuela, ngày 15/11/2025 (Ảnh: AP)

Trước đó, Mỹ đã triển khai lực lượng quy mô lớn tới phía Nam biển Caribe, gồm ít nhất 8 tàu mặt nước, 1 tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, 1 tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, máy bay AC-130, vận tải cơ và máy bay không người lái MQ-9, với tổng quân số trên 10.000 người.

Kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tấn công ít nhất 21 tàu và xuồng bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Washington chưa công bố bằng chứng thuyết phục cho thấy các mục tiêu bị tấn công đều là tàu chở ma túy. Chiến dịch hiện đối mặt sự chỉ trích từ nhiều quốc gia trong khu vực và một số nghị sĩ Mỹ, đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động này.

Căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích các cuộc tập trận hải quân Mỹ với Trinidad và Tobago là "vô trách nhiệm", đồng thời cáo buộc Washington gây sức ép nhằm lật đổ chính quyền Caracas. 

Trước các động thái của Mỹ, Bộ Quốc phòng Venezuela đã lệnh huy động 200.000 binh sĩ nhằm "đối phó nguy cơ đe dọa chủ quyền".

Mặc dù vậy, trong thông điệp mới nhất, Tổng thống Maduro đã tăng cường kêu gọi hòa bình khi xuất hiện một số thông tin cho thấy Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc các phương án cho các hoạt động quân sự bên trong nước này và bố trí một lượng lớn hỏa lực gần bờ biển Venezuela. Ông Maduro đã nói với phóng viên CNN rằng ông mong muốn hòa bình trên khắp Nam Mỹ và "không còn những cuộc chiến tranh bất tận, không còn những cuộc chiến tranh bất công nữa", khi được hỏi về những gì ông muốn truyền tải tới Tổng thống Trump và người dân Mỹ trong một cuộc biểu tình tại thủ đô của đất nước gần đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.