Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Ảnh: AFP)
Động thái diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc chiến của Israel ở Gaza và cuộc tấn công vào Iran của Mỹ và Israel.
Thông báo trên công báo chính thức của nhà nước nêu rõ quyết định được đưa ra theo đề nghị của Ngoại trưởng và được Hội đồng Bộ trưởng thảo luận tại cuộc họp ngày 10/3. Theo hãng tin Reuters, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ do một đại biện lâm thời quản lý.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là "không thể biện minh" và tuyên bố lập trường của Madrid là "phản đối chiến tranh". Chính phủ của ông Sanchez cũng là một trong số ít các quốc gia châu Âu liên tục lên án hành động của Israel ở Gaza. Vào tháng 10/2025, quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua việc ban hành luật cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel, cấm vĩnh viễn việc bán vũ khí, công nghệ lưỡng dụng và thiết bị quân sự để đáp trả tội ác diệt chủng.
Quan hệ giữa Tel Aviv và Madrid tiếp tục xấu đi trong hai năm qua, khi chính phủ Tây Ban Nha ngày càng bày tỏ sự tức giận và thất vọng đối với Israel liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Tây Ban Nha cũng đã cấm mua bán thiết bị quân sự với Israel ngay từ khi cuộc chiến bùng phát.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.