Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Bình Long khám cho trẻ bị tay chân miệng trước khi xuất viện. Ảnh: CDC Đồng Nai
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.144 ca tay chân miệng, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ, trong đó có 1 ca tử vong. Riêng một tuần gần đây ghi nhận 321 ca, tăng nhanh so với trước đó.
Đáng lưu ý, số ca nặng có xu hướng gia tăng, khoảng 75% liên quan đến virus EV71 - chủng có nguy cơ gây biến chứng nặng. Khoảng 80% trường hợp nặng là trẻ dưới 36 tháng tuổi, với 6% ca bệnh cần theo dõi sát.
Ghi nhận tại các cơ sở y tế cho thấy, nhiều trẻ diễn tiến nhanh. Ban đầu chỉ sốt nhẹ, nổi ban nhưng sau đó xuất hiện dấu hiệu nặng như sốt cao, giật mình, thở mệt, buộc phải nhập viện điều trị.
Theo bác sĩ, bệnh thường diễn tiến trong 7-10 ngày, trong đó giai đoạn từ ngày 2-5 dễ xảy ra biến chứng. Trẻ cần được đưa đi khám ngay khi có các biểu hiện như sốt cao kéo dài, nôn nhiều, lừ đừ, giật mình chới với, run tay chân hoặc co giật.
Trước diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và y tế địa phương yêu cầu các trường mầm non, nhà trẻ tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh. Trẻ nghi mắc cần được nghỉ học ít nhất 7-10 ngày để hạn chế lây lan.
Các cơ sở giáo dục cũng phải đẩy mạnh vệ sinh, khử khuẩn hằng ngày các bề mặt, đồ chơi, dụng cụ học tập; đồng thời hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên.
Chuyên gia khuyến cáo, tay chân miệng là bệnh dễ lây nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu giữ vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, không dùng chung đồ cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.