Tel Aviv bác bỏ việc Iran tấn công Văn phòng Thủ tướng Israel

An Khê (Theo Times of Israel, AFP)

02/03/2026 21:06 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Văn phòng Thủ tướng Israel.

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 3 với thương vong gia tăng (Ảnh: AP)

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 3 với thương vong gia tăng (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Fars, IRGC khẳng định đã sử dụng tên lửa Kheibar để nhắm vào văn phòng của Thủ tướng Israel và trụ sở chỉ huy không quân Israel, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công tại Haifa và khu vực Đông Jerusalem. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel và Mỹ từ cuối tuần qua liên tiếp không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ thông tin trên, gọi đây là "tin giả". Theo phía Israel, không có báo cáo nào về việc tên lửa đánh trúng Jerusalem, và trụ sở chính phủ vẫn nguyên vẹn sau khi còi báo động phòng không vang lên tại thủ đô.

Tel Aviv bác bỏ việc Iran tấn công Văn phòng Thủ tướng Israel- Ảnh 1.

Biển chỉ dẫn đường vào Văn phòng Thủ tướng Israel ở Jerusalem (Ảnh: Flash90)

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện thêm tên lửa phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này trong ngày 2/3 và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn. Phóng viên AFP ghi nhận nhiều tiếng nổ trên bầu trời Jerusalem.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án các cuộc tấn công "liều lĩnh và bừa bãi" của Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhằm vào lãnh thổ có chủ quyền trong khu vực, sau khi một căn cứ không quân của Anh tại Cyprus và một cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia bị tấn công. Bà kêu gọi các bên nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh ổn định khu vực có ý nghĩa then chốt.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ít nhất 555 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích. Xung đột bùng phát sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt tấn công hôm 28/2, và nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước trong khu vực, với các vụ nổ được ghi nhận tại Dubai, Bahrain và Iraq.

Tại Kuwait, khói đen bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, trong khi giới chức nước này cho biết một số máy bay quân sự Mỹ đã rơi nhưng không gây thương vong. Iran cũng tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Mỹ tại Kuwait, song phía Mỹ cho biết các máy bay này bị trúng hỏa lực phòng không đồng minh.

Theo giới chức khu vực, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại Vùng Vịnh, trong đó có 1 người tại Kuwait. Diễn biến hiện nay làm dấy lên lo ngại xung đột có thể tiếp tục mở rộng, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.