(Ảnh minh hoạ: AFP/Getty)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - người mới tại vị được 3 tháng và đang tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo - đã giải tán cơ quan lập pháp sau khi đảng đối lập chính chuẩn bị kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm về vấn đề sửa đổi hiến pháp. Hôm 11/12, Thủ tướng Anutin đã thông báo giải tán quốc hội do căng thẳng với đảng Nhân dân đối lập về sửa đổi hiến pháp, khiến chính phủ không thể tiếp tục điều hành đất nước.
Cuộc bầu cử sớm sắp tới có khả năng sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng đảng Tự hào Thái Lan của ông Anutin với đảng Nhân dân - nắm giữ số ghế lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan sau cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Một đối thủ đáng gờm khác là đảng Vì nước Thái theo chủ nghĩa dân túy, được hậu thuẫn bởi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Việc giải tán quốc hội diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang xung đột với Campuchia liên quan đến tranh chấp biên giới kéo dài. Các chuyên gia cho rằng ông Anutin đã áp dụng lập trường quân sự quyết liệt để thu hút tình cảm dân tộc chủ nghĩa trong công chúng. Đảng của ông đã mất dần sự ủng hộ trước khi xung đột với Campuchia nổ ra do cuộc khủng hoảng lũ lụt ở miền Nam khiến hơn 160 người thiệt mạng. Và chính phủ của ông đã xử lý yếu kém các vụ bê bối tham nhũng lớn, làm hoen ố danh tiếng của một số quan chức và nhân vật trong cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: AP)
Ông Anutin đã thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 9 với sự ủng hộ từ đảng đối lập chính là đảng Nhân dân. Đổi lại, ông cam kết giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc soạn thảo hiến pháp mới bởi một hội đồng lập hiến được bầu ra.
Ông Anutin kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra của đảng Vì nước Thái - người chỉ tại vị 1 năm trước khi mất chức vì một vụ bê bối nổ ra từ vòng căng thẳng biên giới trước đó.
Bà Paetongtarn - con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đã bị đình chỉ chức vụ trước khi cuộc xung đột với Campuchia bắt đầu nổ ra vào tháng 7. Ngay cả trước khi bị đình chỉ, chính phủ của bà đã gặp khó khăn - chủ yếu là do thất bại trong việc vực dậy nền kinh tế đã trì trệ kể từ đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, đảng Nhân dân phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ vì đã ủng hộ ông Anutin làm Thủ tướng, do chương trình nghị sự bảo thủ của ông bị cho là đi ngược lại các nguyên tắc cốt lõi của đảng.
Theo giới phân tích, ba đảng lớn này có khả năng nhận được tỷ lệ phiếu bầu và số ghế tương đương nhau trong bối cảnh hiện nay.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết việc đăng ký ứng cử viên sẽ bắt đầu vào ngày 27/12. Trong cuộc tổng tuyển cử, cử tri Thái Lan sẽ bầu 500 nghị sĩ. Trong đó, 400 ghế được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử địa phương, 100 ghế còn lại được phân bổ cho các đảng dựa theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc mỗi đảng nhận được.
Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/4. Quốc hội khóa mới phải bắt đầu làm việc trong vòng 15 ngày để bầu chủ tịch và bỏ phiếu chọn tân Thủ tướng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.