Ông Sophon Zaram (Ảnh: Bangkok Post)
Theo kết quả bỏ phiếu kín tại phiên họp, ông Sophon Zaram nhận được 289 phiếu ủng hộ, vượt xa ứng cử viên của đảng Nhân dân là nghị sĩ danh sách Parit Wacharasindhu, người giành được 123 phiếu. Ngoài ra, có 80 nghị sĩ bỏ phiếu trắng và 5 phiếu không hợp lệ.
Phiên họp có sự tham dự của 497 trong tổng số gần 500 nghị sĩ Hạ viện. Phiên họp đầu tiên được triệu tập nhằm bầu Chủ tịch Hạ viện và hai Phó Chủ tịch Hạ viện. Chủ trì phiên họp là nghị sĩ danh sách của đảng Pheu Thai, ông Pairote Lohsunthorn, thành viên cao niên nhất, trong vai trò Chủ tịch tạm quyền để điều hành quy trình bỏ phiếu.
Trước khi tiến hành bỏ phiếu, hai ứng cử viên cho cương vị Chủ tịch Hạ viện đều được dành thời gian trình bày tầm nhìn đối với hoạt động của Quốc hội. Phát biểu trước Hạ viện, ông Sophon, 66 tuổi, nhấn mạnh mong muốn xây dựng một Quốc hội chủ động hơn trong việc đề xuất các dự luật và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân song hành với hoạt động điều hành của Chính phủ. Ông cho biết với 20 năm kinh nghiệm hoạt động nghị trường, ông đã nhận diện rõ những điểm mạnh cũng như hạn chế của cơ quan lập pháp. Trên cơ sở đó, nếu đảm nhiệm cương vị mới, ông sẽ tận dụng kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hướng tới phục vụ tốt hơn lợi ích của nhân dân.
Theo ông Sophon, Quốc hội cần phát huy đầy đủ ba chức năng trọng yếu, gồm là kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và bức xúc của người dân để phản ánh tới Chính phủ; giám sát hoạt động của cơ quan hành pháp; đồng thời xây dựng và ban hành luật pháp. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rà soát các đạo luật đã lạc hậu hoặc thiếu tính khả thi để bãi bỏ hoặc sửa đổi, nhằm đáp ứng những thay đổi của tình hình trong nước và thế giới.
Về phần mình, ông Parit Wacharasindhu cho rằng vai trò của phe đối lập không chỉ dừng ở việc giám sát Chính phủ mà còn phải chủ động đề xuất sáng kiến lập pháp. Ứng cử viên của đảng Nhân dân cũng nhấn mạnh Chủ tịch Hạ viện cần giữ lập trường trung lập, minh bạch và phải là tấm gương trong việc sử dụng ngân sách công, bảo đảm đồng tiền thuế của người dân được chi tiêu hiệu quả, tránh lãng phí.
Ông Parit đồng thời bày tỏ mong muốn Chủ tịch Hạ viện mới sẽ góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với Quốc hội, áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất đối với mọi dự luật, bất kể do đảng nào đề xuất, cũng như bảo đảm các cơ quan độc lập theo hiến pháp thực sự hoạt động độc lập, không bị chi phối bởi can thiệp chính trị.
Sau cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện, Hạ viện Thái Lan tiếp tục lựa chọn hai Phó Chủ tịch Hạ viện. Đảng Bhumjaithai đề cử bà Mallika Jirapunvanit, nghị sĩ tỉnh Lop Buri và hiện là Thứ trưởng Giao thông, vào vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất. Trong khi đó, đảng Pheu Thai, đối tác trong liên minh cầm quyền, đề cử nghị sĩ tỉnh Loei Lertsak Pattanachaikul vào vị trí Phó Chủ tịch thứ hai.
Do không có ứng cử viên đối thủ, cả hai đề cử này đã được Hạ viện thông qua sau phần trình bày ngắn về định hướng công tác. Kết quả trên được xem là bước đi quan trọng trong việc định hình bộ máy lãnh đạo Hạ viện Thái Lan nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề cho quá trình lập pháp và giám sát trong giai đoạn tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.