Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Bangkok Post)
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, ông Anutin nêu rõ danh sách các bộ trưởng mới sẽ được đệ trình vào ngày 30/3, đồng thời khẳng định toàn bộ 35 ứng viên được đề cử đã hoàn tất quá trình thẩm tra tiêu chuẩn, không còn vướng mắc đáng kể về mặt pháp lý hay hiến định.
Theo Thủ tướng Thái Lan, sau khi được phê chuẩn, chính phủ mới sẽ nhanh chóng trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội để chính thức bắt tay vào triển khai chương trình hành động. Dự kiến, phiên trình bày chính sách sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 7-9/4.
Nội dung chính sách của chính phủ mới được cho là sẽ bám sát các cam kết tranh cử của đảng Bhumjaithai - lực lượng chính trong liên minh cầm quyền hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là giai đoạn tiếp theo của chương trình hỗ trợ tiêu dùng, nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân trong bối cảnh giá năng lượng và hàng hóa thiết yếu tiếp tục biến động. Bộ Thương mại Thái Lan đang theo dõi giá cả hàng hóa và dịch vụ nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá quá mức.
Theo ông Anutin, trong nửa đầu tháng 3, chính phủ Thái Lan đã áp dụng biện pháp giữ giá dầu ổn định trong 15 ngày nhằm giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi xung đột tại Trung Đông kéo dài và tác động tiêu cực đến nguồn cung toàn cầu, việc duy trì chính sách này trở nên không còn phù hợp.
Trước tình hình đó, Thái Lan đã quyết định chấm dứt việc áp trần giá dầu và chuyển sang các biện pháp linh hoạt hơn, bao gồm khả năng cắt giảm thuế dầu và tăng cường hỗ trợ thông qua các quỹ bình ổn. Dù vậy, ông Anutin nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ trần giá không đồng nghĩa với việc thả nổi hoàn toàn, bởi nhà nước vẫn duy trì cơ chế can thiệp để hạn chế biến động quá mức. Ông cũng kêu gọi người dân không hoang mang, khẳng định nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn được đảm bảo và chưa có dấu hiệu thiếu hụt.
Ngoài ra, Thái Lan cũng đã đạt thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Hiện các bên đang tiếp tục phối hợp để tạo điều kiện cho một tàu thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí lớn của Thái Lan là SCG Chemicals đi qua, và dự kiến sẽ còn thêm nhiều tàu khác tiếp tục hành trình sau đó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.