Các quầy bán đồ ăn đường phố tại một khu phố ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh minh họa: Reuters)
Theo báo The Nation ngày 13/10, Cục Hành chính Địa phương Thái Lan (DOPA) đã triển khai chiến dịch mang tên "Bảo vệ những nụ hồng", nhằm điều tra các cáo buộc về việc đưa trẻ em Myanmar vào Thái Lan và ép bán hoa, thực phẩm, đồ uống... tại những khu vực đông khách du lịch. Trong chiến dịch, lực lượng chức năng bắt giữ 4 nghi phạm và đưa 7 trẻ em, thanh thiếu niên Myanmar ra khỏi căn nhà để phục vụ công tác xác minh, bảo vệ.
Vụ việc được điều tra sau khi DOPA tiếp nhận những phản ánh của người dân về một nhóm đối tượng bị nghi tổ chức đưa trẻ em từ Myanmar sang Thái Lan, sau đó bố trí các em bán hàng rong tại Bangkok và những tỉnh lân cận. Đáng chú ý, tổ chức tình nguyện Thai Mai Thon trước đó đã nhận được đơn tố cáo của một công dân Myanmar trốn thoát khỏi căn nhà đáng nghi. Theo lời trình báo, người này bị các đối tượng ép bán hoa tại những địa điểm vui chơi về đêm, đồng thời cáo buộc đã phải chịu hành vi cưỡng bức tình dục và bạo hành thể xác.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các tình nguyện viên của Thai Mai Thon đã liên hệ với đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc DOPA, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và điều tra. Những cáo buộc về cưỡng bức lao động, xâm hại tình dục và bạo hành hiện là nội dung được nhà chức trách xem xét, chưa phải kết luận cuối cùng của cơ quan tư pháp.

Thái Lan triệt phá đường dây cưỡng bức trẻ em bán hàng rong (Ảnh: The Nation)
Theo thông tin điều tra ban đầu, những người trẻ tuổi bị nghi ép bán hoa tại phố Khao San và đường Nuan Chan, hai địa điểm thuộc Bangkok. Các em được cho là phải làm việc từ đầu giờ tối đến khoảng 4h sáng hôm sau, với khoản tiền nhận được là 10 baht cho mỗi bó hoa bán ra. Đây là những khu vực có hoạt động thương mại và dịch vụ về đêm, trong đó phố Khao San là địa điểm thu hút nhiều du khách.
Việc các nạn nhân bị cáo buộc phải bán hàng đến rạng sáng là một trong những tình tiết được cơ quan chức năng tập trung làm rõ nhằm xác định điều kiện lao động và mức độ kiểm soát của nhóm nghi phạm đối với những người được đưa từ Myanmar sang. Các điều tra viên cho rằng nhóm nghi phạm đã đưa những người trẻ tuổi từ Myanmar vào Thái Lan qua các lối qua lại biên giới không chính thức tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak. Sau khi vượt biên, những người này được đưa tới Bangkok để bán hoa và các mặt hàng khác tại những địa điểm đông người.
Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm đã thuê căn nhà ở ngõ Ramkhamhaeng 122 trong hơn hai tháng trước khi bị phát hiện. Trong số 4 người bị bắt giữ, nhà chức trách xác định danh tính hai người là Oranuch Piwi và một người đàn ông tên Ukrit. Theo thông tin ban đầu, Oranuch sở hữu loại thẻ nhận dạng màu hồng, trong khi Ukrit có thẻ nhận dạng với dãy số bắt đầu bằng số 0. Các thông tin về giấy tờ nhận dạng đang được xem xét trong quá trình điều tra. Nguồn tin chưa công bố đầy đủ danh tính của hai nghi phạm còn lại cũng như các cáo buộc pháp lý cụ thể đối với từng người.
Sau cuộc đột kích, 7 trẻ em, thanh thiếu niên Myanmar được đưa tới đồn cảnh sát Bang Chan để tiến hành các thủ tục sàng lọc và xác định tình trạng nạn nhân. Từ thông tin do các nghi phạm cung cấp, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng hoạt động kiểm tra tới một căn nhà khác tại ngõ Ramkhamhaeng 120, cũng thuộc khu vực Bangkok.
Một phụ nữ tự nhận là chủ căn nhà cho biết có 5 người trẻ tuổi đang sinh sống tại đây. Theo lời người phụ nữ, những người này đến từ huyện Mae Sot, tỉnh Tak. Người phụ nữ thừa nhận một số người trong nhóm có bán nước cam vào buổi tối sau giờ học, nhưng phủ nhận việc từng đưa họ đi bán hoa tại những địa điểm khác.
Sau khi đề nghị được hợp tác kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện những người trẻ tuổi bên trong. Tại thời điểm thông tin được công bố, nhà chức trách vẫn đang kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh Thái Lan của nhóm này.
Như vậy, chiến dịch "Bảo vệ những nụ hồng" đã đưa 7 trẻ em, thanh thiếu niên Myanmar ra khỏi căn nhà đầu tiên để sàng lọc tình trạng nạn nhân, đồng thời phát hiện thêm 5 người trẻ tuổi tại địa điểm thứ hai. Tuy nhiên, theo thông tin chi tiết từ tờ The Nation, chưa có kết luận xác nhận cả 5 người tại căn nhà thứ hai đều là nạn nhân mua bán người hoặc cưỡng bức lao động. Vì vậy, chưa thể khẳng định toàn bộ 12 người đã được xác định là nạn nhân của cùng một đường dây.
Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục xác minh những người liên quan, kiểm tra giấy tờ nhập cảnh và làm rõ các cáo buộc về việc đưa người trái phép qua biên giới, bóc lột sức lao động, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.