Bức ảnh do Hãng thông tấn Campuchia (AKP) chụp và công bố ngày 13/12/2025 cho thấy khói bốc lên sau một vụ nổ ở tỉnh Pursat (Ảnh: AFP)
Ngày 16/12, Thái Lan tuyên bố Campuchia cần là bên đầu tiên công bố lệnh ngừng bắn nếu muốn chấm dứt các cuộc giao tranh đang tiếp diễn giữa hai nước.
Phát biểu với báo giới tại Bangkok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo nhấn mạnh Campuchia, với tư cách là bên mà Thái Lan cáo buộc đã tiến hành các hành động quân sự xâm nhập lãnh thổ Thái Lan, cần thể hiện thiện chí trước bằng việc tuyên bố ngừng bắn; và việc ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và duy trì. Ngoài hai điều kiện này, bà Andamo cũng yêu cầu Phnom Penh phải hợp tác một cách chân thành trong các nỗ lực rà phá bom mìn tại khu vực biên giới.
Theo số liệu do các cơ quan chức năng công bố, các cuộc đụng độ mới giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á trong tháng này đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, bao gồm binh sĩ và dân thường, đồng thời buộc khoảng 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương là bên khơi mào giao tranh và khẳng định các hành động quân sự của mình mang tính tự vệ, bảo vệ chủ quyền, trong khi liên tục lên tiếng về những vụ tấn công nhằm vào dân thường.

Những người dân đang trú ẩn tại chợ Prey Chamkar Ta Doak ở tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia - giáp biên giới Thái Lan, ngày 15/12/2025 (Ảnh AP)
Phía Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước tuyên bố mới nhất của Thái Lan. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ tối 14/12, nhưng Bangkok bác bỏ thông tin này, và thực tế giao tranh vẫn tiếp diễn hàng ngày kể từ ngày 7/12.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay Phnom Penh ủng hộ sáng kiến ngừng bắn do Malaysia - nước Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đề xuất, với sự tham gia của Mỹ.
Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Campuchia, thậm chí ném bom tỉnh Siem Reap - nơi có quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng và là di sản văn hóa thế giới.
Theo thống kê được hãng tin AFP đăng tải, các cuộc giao tranh đã khiến 16 binh sĩ Thái Lan, 1 dân thường Thái Lan và 15 dân thường Campuchia thiệt mạng. Phnom Penh chưa công bố thương vong về phía quân đội trong đợt xung đột này.
Nguồn gốc căng thẳng giữa hai nước bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến đường phân giới biên giới dài khoảng 800 km được xác lập từ thời thuộc địa, cùng các di tích đền cổ nằm dọc khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia. Trước diễn biến phức tạp, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến nhóm họp khẩn tại Malaysia vào ngày 22/12 nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Thái Lan ngày 16/12 khẳng định nước này không phong tỏa Vịnh Thái Lan. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết việc xác định một số khu vực trên Vịnh Thái Lan là "vùng nguy cơ cao" xuất phát từ các lo ngại an ninh liên quan đến xung đột đang diễn ra với Campuchia. Theo phía Thái Lan, việc sử dụng vũ khí thiếu kiểm soát trong khu vực có thể gây rủi ro cho tàu thuyền qua lại.
Do đó, các biện pháp hạn chế chỉ tập trung vào tàu mang cờ Thái Lan, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển nhiên liệu và các vật tư có ý nghĩa chiến lược sang Campuchia. Giới chức Thái Lan nhấn mạnh đây không phải là biện pháp phong tỏa hay đóng cửa Vịnh Thái Lan và sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải của các quốc gia thứ ba.
Quân đội Thái Lan khẳng định các biện pháp này nhằm hạn chế năng lực tiếp tế, qua đó rút ngắn xung đột và giảm thiểu tác động đối với dân thường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.