Các binh sĩ Thái Lan canh gác bên hàng rào dây thép gai phong tỏa một khu vực tại vùng Thma Da thuộc tỉnh Pursat, tháng 2/2026 (Ảnh: AFP)
Theo Ngoại trưởng Thái Lan, các cuộc đàm phán về vấn đề biên giới với Campuchia thông qua Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (JBC) sẽ phải chờ đến khi chính phủ mới của Thái Lan được thành lập.
Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 10/3, ông Sihasak cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước đó đã đăng thông điệp cho rằng các cuộc thảo luận với Thái Lan về việc hoàn trả các khu vực biên giới có thể được tiến hành sau dịp lễ Songkran. Phía Campuchia đã đề xuất tổ chức cuộc họp của JBC. Tuy nhiên, ông Sihasak nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán cần tuân thủ khuôn khổ đã được hai bên thống nhất trước đó. Những vấn đề liên quan đến việc phân định hoặc điều chỉnh lãnh thổ sẽ được xem xét trong tiến trình phân giới cắm mốc giữa hai nước.
Ông Sihasak nhấn mạnh Thái Lan trước hết cần chờ chính phủ mới nhậm chức trước khi quyết định thời điểm tổ chức cuộc họp JBC từ phía Bangkok.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (Ảnh: The Nation)
Nhà ngoại giao Thái Lan cũng đề cập đến một số vấn đề phát sinh gần đây tại khu vực biên giới, trong đó có việc rà phá bom mìn và đấu tranh với các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới. Theo ông, các vấn đề này không thuộc phạm vi thảo luận của JBC, bởi Campuchia đã có trách nhiệm thực hiện những nội dung này theo các thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Ông Sihasak cho rằng nếu Thái Lan đã sẵn sàng tiến hành rà phá bom mìn nhưng Campuchia chưa chuẩn bị đầy đủ, Phnom Penh vẫn cần phối hợp để bảo đảm an toàn tại khu vực biên giới.
Đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, Ngoại trưởng Thái Lan nhận định đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ giới hạn giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, ông cho rằng Campuchia cần có các biện pháp nghiêm túc nhằm xử lý các hoạt động này, do nước này nắm rõ địa điểm hoạt động của nhiều đường dây lừa đảo.
Theo ông Sihasak, nếu Campuchia mong muốn thúc đẩy tiến trình phân giới cắm mốc thông qua JBC, việc bảo đảm khu vực biên giới an toàn, bao gồm rà phá bom mìn, là điều kiện cần thiết để các cuộc đàm phán có thể diễn ra hiệu quả.
Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh vai trò của JBC là xử lý các vấn đề liên quan đến phân định biên giới dựa trên luật pháp quốc tế. Liên quan đến khả năng hủy bỏ Bản ghi nhớ năm 2001 (MOU 44) giữa hai nước, ông cho biết vấn đề này sẽ được xem xét sau khi chính phủ mới trình bày chính sách trước Quốc hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.