Thái Lan siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

VTV.vn - Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang nỗ lực bảo vệ chất lượng và danh tiếng xuất khẩu của sầu riêng nước này.

Thái Lan siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Thái Lan siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Cơ quan nông nghiệp Thái Lan đã tăng cường kiểm tra các nhà máy đóng gói sầu riêng ở Chanthaburi sau khi phát hiện 1,4 tấn sầu riêng chưa chín hoặc bị rụng do trận bão mùa hè vừa qua. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang nỗ lực bảo vệ chất lượng và danh tiếng xuất khẩu của sầu riêng nước này.

Bà Piyarat Tiyapairat, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, cho biết bà đã chỉ thị Cục Tiêu chuẩn Nông sản và Thực phẩm Quốc gia (ACFS) phối hợp với các cơ quan địa phương tại Chanthaburi để ngăn chặn “sầu riêng rụng do bão” xâm nhập thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế. Bà cũng yêu cầu các nhà máy đóng gói sầu riêng phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bắt buộc TAS 9070-2023 và kêu gọi thực thi nghiêm túc Luật Tiêu chuẩn Nông nghiệp năm 2008 (B.E. 2551) đối với những người vi phạm.

Theo đó, đoàn Kiểm soát Tiêu chuẩn của ACFS đã phối hợp với các cơ quan địa phương tại Chanthaburi đã tiến hành thanh tra các cơ sở thu gom và đóng gói sầu riêng tươi, thường được gọi là “sầu riêng dài ngày”, từ ngày 1-3/5. Các quan chức đã kiểm tra tám cơ sở đóng gói sầu riêng ở Chanthaburi và phát hiện một cơ sở ở xã Salaeng, huyện Mueang, có sầu riêng chưa chín hoặc bị rụng do bão. Tại địa điểm này có 529 quả sầu riêng với tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn.

Các quan chức đã yêu cầu chủ cơ sở phải tách riêng những quả sầu riêng chưa chín và đánh dấu chúng bằng sơn để ngăn chúng lẫn với sầu riêng đạt tiêu chuẩn. Chủ cơ sở cũng bị cảnh báo rằng nếu phát hiện sầu riêng chưa chín lần thứ hai, giấy phép của họ sẽ bị đình chỉ từ 30 đến 90 ngày, ngăn cấm họ sản xuất sầu riêng để xuất khẩu.

Các quan chức cũng phát hiện hai chủ cơ sở đóng gói sầu riêng đã mua sầu riêng tươi mà không có giấy phép sản xuất theo tiêu chuẩn bắt buộc TAS 9070-2023. Họ sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý, với hình phạt là phạt tiền lên đến 300.000 baht (gần 10 nghìn USD), phạt tù đến ba năm, hoặc cả hai.

Ngoài ra, ACFS cũng đã thực thi Luật Tiêu chuẩn Nông nghiệp năm 2008 đối với các nhà đóng gói sầu riêng không tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc TAS 9070-2023. Tổng cộng 23 nhà sản xuất đã nhận được cảnh báo, trong đó, một nhà sản xuất và xuất khẩu đã bị đình chỉ giấy phép trong 30 ngày kể từ ngày 6/5, có nghĩa là họ không được phép sản xuất hoặc xuất khẩu sầu riêng trong thời gian đình chỉ. Các cơ quan chứng nhận liên quan cũng đã được thông báo để xem xét việc đình chỉ chứng nhận của nhà sản xuất này.

CFS cho biết hành động thực thi này nhằm kiểm soát chất lượng sầu riêng Thái Lan và ngăn chặn trái cây kém chất lượng xâm nhập thị trường. Cơ quan này cho biết động thái này cũng nhằm mục đích xây dựng niềm tin lâu dài của người tiêu dùng trong và ngoài Thái Lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.