18 binh sĩ Campuchia - bị bắt tại cửa khẩu Ban Phak Kad, tỉnh Chanthaburi - sẽ được Thái Lan trao trả vào ngày 12/11 (Ảnh: The Nation)
18 binh sĩ Campuchia - bị bắt tại cửa khẩu Ban Phak Kad, tỉnh Chanthaburi - sẽ được Thái Lan trao trả vào ngày 12/11 tới. Quyết định này được thực hiện trên cơ sở nhân đạo và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng tại khu vực biên giới.
Theo Thiếu tướng Winthai Suwaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, việc trao trả tù binh hiện đang được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ được triển khai sau khi hai bên hoàn tất giai đoạn đầu của việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới. Ông khẳng định hoạt động này không làm gián đoạn công tác rà phá bom mìn đang tiến hành dọc tuyến biên giới giữa hai nước.
18 binh sĩ Campuchia nói trên bị bắt sau vụ giao tranh ngày 29/7 tại khu vực Sam Tae, huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan. Phía Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia đã bắn pháo vào lãnh thổ nước này, khiến lực lượng đặc nhiệm kỵ binh Thái Lan phải phản công và chiếm giữ vị trí của đối phương. Sau cuộc đụng độ, 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ, trong đó có 1 trung úy, 2 trung sĩ, 12 hạ sĩ, 2 hạ sĩ quan và 10 binh nhì.

Thái Lan - Campuchia sẽ bước vào giai đoạn 2 của đợt rút vũ khí hạng nặng vào ngày 8/11/2025 (Ảnh: Phnompenhpost)
Theo thông tin từ Quân đội Thái Lan, nhóm binh sĩ Campuchia đã đầu hàng mà không có hành động chống trả. Một trong số họ, Trung sĩ Mom Ridtee, bị thương ở hông và tay, đã được phẫu thuật điều trị tại bệnh viện Thái Lan; trong khi 2 binh sĩ Campuchia khác thiệt mạng tại hiện trường.
Từ thời điểm bị bắt, các binh sĩ này được giam giữ tại khu vực an toàn do Quân khu 2 Thái Lan giám sát, được bảo đảm về lương thực, nước uống, quần áo và chăm sóc y tế cần thiết. Quân đội Thái Lan khẳng định toàn bộ quá trình giam giữ và chuẩn bị trao trả đều tuân thủ các chuẩn mực quân sự quốc tế và nguyên tắc nhân đạo.
Bộ Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) nhấn mạnh việc trao trả chỉ được tiến hành sau khi "tình trạng thù địch chấm dứt hoàn toàn", bao gồm việc rút toàn bộ vũ khí hạng nặng như pháo, xe tăng, bệ phóng tên lửa và hoàn tất rà phá bom mìn tại các khu vực biên giới dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát ASEAN (AOT).
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận hai bên sẽ bước vào giai đoạn 2 của đợt rút vũ khí hạng nặng vào ngày 8/11, sau khi hoàn tất giai đoạn đầu theo kế hoạch hành động đã ký hôm 31/10 giữa Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia - Trung tướng Pov Heng, và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan - Thiếu tướng Virakyuth Raksing.
Việc hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á phối hợp rút vũ khí và tiến tới trao trả tù binh là dấu hiệu tích cực, góp phần xây dựng lòng tin và hướng tới mục tiêu giảm căng thẳng quân sự dọc tuyến biên giới Thái Lan - Campuchia, nơi từng nhiều lần xảy ra xung đột trong những năm gần đây.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.