Thái Nguyên: Hướng tới mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, doanh thu 25.000 tỷ đồng

VTV.vn - Thái Nguyên đang nỗ lực định vị thương hiệu "Thiên đường du lịch Hồ trên núi", phấn đấu trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Hồ Ba Bể với nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Hồ Ba Bể với nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Với chiến lược "Hai trọng điểm - Một trục động lực - Một nền tảng", Thái Nguyên đang nỗ lực định vị thương hiệu "Thiên đường du lịch Hồ trên núi", phấn đấu trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Sáng 27/3, tại Khu Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2026. Trọng tâm của hội nghị là thông tin chuyên đề về các giải pháp bứt phá cho ngành du lịch địa phương trong năm 2026 và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Thái Nguyên: Hướng tới mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, doanh thu 25.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phác thảo bức tranh đầy triển vọng của du lịch xứ Trà. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu chiến lược cụ thể đến năm 2030 đón khoảng 12 triệu lượt khách (trong đó có 1 triệu khách quốc tế), đưa doanh thu du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 10.000 lao động.

Riêng trong năm 2026, Thái Nguyên phấn đấu đạt 8 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với năm 2025; tổng thu từ du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng (tăng trưởng mạnh 47,7%).

Thái Nguyên: Hướng tới mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, doanh thu 25.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông tin tại Hội nghị.

Để hiện thực hóa những mục tiêu tham vọng, Thái Nguyên xác định cấu trúc phát triển rõ nét: Hai trọng điểm là tập trung nguồn lực vào khu vực Hồ Núi Cốc và Hồ Ba Bể. Một trục động lực khai thác tối đa giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các di tích lịch sử - văn hóa. Một nền tảng lấy du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa làm gốc.

Thái Nguyên: Hướng tới mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, doanh thu 25.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hồ Núi Cốc tiềm năng phát triển du lịch.

Đặc biệt, thông điệp xuyên suốt trong hành trình xây dựng thương hiệu mới của tỉnh chính là: "Thái Nguyên - Thiên đường du lịch Hồ trên núi".

Ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên tập trung vào 6 nhóm sản phẩm chủ lực để gia tăng trải nghiệm cho du khách: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe tại các khu vực lòng hồ, rừng núi. Du lịch văn hóa - lịch sử xây dựng các tour "về nguồn" tại ATK Định Hóa và các di tích cách mạng. 

Du lịch văn hóa Trà sản phẩm mang tính biểu tượng với các hoạt động thưởng trà, trải nghiệm quy trình sản xuất chè Tân Cương. Du lịch cộng đồng & Nông nghiệp gắn với bản sắc dân tộc và đời sống nông thôn. Du lịch MICE và thể thao mạo hiểm Trekking, đạp xe và tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên nghiệp.

Thái Nguyên: Hướng tới mục tiêu đón 12 triệu lượt khách, doanh thu 25.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quý I/2026, toàn tỉnh đã đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.604 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cực kỳ khả quan.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Hiệp hội xác định vai trò là "hạt nhân" kết nối hơn 200 hội hội viên và 300 cơ sở lưu trú. Trong năm 2026, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh đối thoại công - tư, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra môi trường du lịch "An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.