Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, thăm tặng quà động viên nhân dân và cán bộ chiến sĩ thôn Kim Vân, xã Văn Lang. Ảnh: Quốc Tùng
Trao đổi với Thời báo VTV nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm và định hướng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới.
Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực chỉ huy, điều hành
Theo Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt đối với lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. Đây là năm toàn lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tổ chức bộ máy có sự điều chỉnh lớn theo hướng tinh gọn, vừa phải xử lý nhiều tình huống phức tạp, phát sinh từ thực tiễn, trong đó có những tình huống phi truyền thống gắn với thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên giúp dân dựng 22 nhà bạt tạm tại thôn Kim Vân, xã Văn Lang.
Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết nội bộ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
"Dù tổ chức có nhiều thay đổi, nhưng các nhiệm vụ trọng tâm như sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn được thực hiện liên tục, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ", Đại tá Ngô Tuấn Anh khẳng định.
Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên trong năm 2025 là việc triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Quá trình sắp xếp được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm không làm gián đoạn nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới; hệ thống chỉ huy, điều hành được tinh giản nhưng linh hoạt, hiệu quả hơn; vai trò tham mưu quân sự, quốc phòng cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được phát huy rõ nét.

Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau trận mưa bão số 11 Matmo
Thực tiễn cho thấy, tinh gọn tổ chức không chỉ là thay đổi về cơ cấu mà còn là quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ, siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là nền tảng quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất. Đại tá Ngô Tuấn Anh cho biết thêm.
Huấn luyện sát thực tiễn, lấy hiệu quả nhiệm vụ làm thước đo

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ nhân dân thôn Kim Vân sau khi lũ rút
Cùng với kiện toàn tổ chức, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được nâng lên rõ rệt trong năm 2025. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đúng phương châm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn.
Bộ CHQS tỉnh chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng, xử trí các tình huống phức tạp, đặc biệt là những tình huống phi truyền thống gắn với bảo vệ địa bàn và phòng, chống thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên giúp dân khắc phục sạt lở tại bờ suối Cái xã Đại Từ.
Theo Đại tá Ngô Tuấn Anh, chất lượng tổng hợp của lực lượng không chỉ thể hiện qua kết quả trên thao trường mà còn được kiểm nghiệm trực tiếp trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và trình độ tổ chức, hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được khẳng định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức lực lượng có nhiều đổi mới.
Bài học kinh nghiệm rút ra là phải luôn gắn huấn luyện với thực tiễn, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo; đồng thời coi xây dựng con người là yếu tố trung tâm, then chốt.
Tháng 10/2025, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ dâng nhanh, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh và trinh sát cơ giới giúp đỡ khắc phục hậu qua mưa lũ tại trường mầm non Úc Kỳ xã Phú Bình.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bám sát địa bàn, kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu để cứu dân, bảo vệ dân.
"Trong những ngày cao điểm mưa lũ, nhiều đơn vị phải hoạt động liên tục ngày đêm trong điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, lội nước sâu, vượt dòng chảy xiết để sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai; trực tiếp tham gia cứu người bị mắc kẹt, gia cố đê kè, khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và hỗ trợ Nhân dân dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống sau lũ". Đại tá Ngô Tuấn Anh chia sẻ.
Sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong gian khó

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy PTKV1 Đức Xuân giúp đỡ thầy và trò trường THPT Na Rì.
Theo Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, điều để lại nhiều xúc động nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua chính là tinh thần "vì Nhân dân quên mình" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Có những cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lũ nhiều giờ liền, nhường suất ăn, chăn màn cho bà con; có những tổ công tác dựng lán tạm ngay trong mưa gió để bảo đảm nơi trú an toàn cho người dân khi nước chưa kịp rút.
Những hình ảnh giản dị nhưng chân thực ấy đã thể hiện sinh động phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong những thời điểm khó khăn nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 giúp nhân dân dọn dẹp đường phố sau lũ lụt
Đại tá Ngô Tuấn Anh khẳng định: Đợt lũ vượt kỷ lục do hoàn lưu bão số 11 được xem là phép thử lớn về năng lực tổ chức, hiệp đồng và chỉ huy điều hành của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên.
Thực tiễn cho thấy, việc xác định đúng vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quân khu 1, công an, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương là yếu tố quyết định để kiểm soát tình hình, hạn chế thấp nhất thiệt hại và nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai.
Kinh nghiệm quan trọng được rút ra là phải luôn chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, trên cơ sở nắm chắc địa bàn, dự báo sát diễn biến thời tiết và xây dựng phương án sát thực tế; bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt, thống nhất, tránh lúng túng khi xử lý tình huống.


Trong cơn bão lũ Lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên kịp thời đưa người dân bị tai biến đi cấp cứu.
Trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi thiên tai gây nhiều khó khăn, công tác dân vận luôn được lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc.
Việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân để khắc phục hậu quả sau bão lũ không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đại tá Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh.
Thông qua các hoạt động dân vận thiết thực, lực lượng vũ trang tỉnh đã trực tiếp xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nền tảng quan trọng để củng cố khu vực phòng thủ tỉnh trong mọi tình huống.
Tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện trong thời kỳ mới
Nhìn lại năm 2025, những thách thức từ thiên tai khốc liệt và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra cho lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên nhiều nhiệm vụ mới, nặng nề hơn nhưng cũng toàn diện hơn.

Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng công tác hộ đê trong cơn bão số 11.
Đại tá Ngô Tuấn Anh cho biết: Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, trọng tâm là xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, vững mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.