Thái Nguyên: Siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, doanh nghiệp cam kết "3 không"

VTV.vn - Tổng rà soát xe tải trọng lớn và tuyên truyền trực tiếp, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đã đồng lòng ký cam kết "nói không" với quá tải, cơi nới thành thùng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, công tác tổng rà soát, kiểm tra xe tải tự đổ, xe sơ-mi rơ-moóc có tải trọng từ 15.000kg trở lên đã đạt những kết quả vượt tiến độ. Sự đồng hành, ký cam kết của các doanh nghiệp vận tải đang tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong bức tranh an toàn giao thông tại địa phương.

Khi doanh nghiệp tự giác "vào khuôn khổ"

Thái Nguyên, với vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp, kinh tế lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hằng ngày phải gánh chịu áp lực giao thông rất lớn từ các dòng xe vận tải hàng hóa, khoáng sản, vật liệu xây dựng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hạ tầng cầu đường và tính mạng của người dân, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã đồng loạt ra quân, tuyên truyền và ký cam kết với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Ghi nhận tại các doanh nghiệp, tinh thần tự giác và đồng thuận cao từ phía các chủ phương tiện chính là "chìa khóa" giúp chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chủ doanh nghiệp vận tải Kiên Thành (tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Là doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng đã hoạt động lâu năm trên địa bàn, chúng tôi luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Vừa qua, sau khi được Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an phường Phan Đình Phùng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định".

Thái Nguyên: Siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, doanh nghiệp đồng lòng cam kết "với 3 không" - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Phan Đình Phùng tuyên truyền vận động tại doanh nghiệp vận tải Kiên Thành.

Theo ông Ngọc, các nội dung cam kết được đơn vị quán triệt sâu sắc đến từng tài xế với nguyên tắc "3 không": Không chở hàng quá tải, quá khổ quy định; Không cơi nới thành thùng; Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Toàn bộ xe chở hàng của đơn vị khi xuất bến đều phải che chắn kín bạt, các thiết bị định vị và giám sát hành trình được bảo dưỡng liên tục để đảm bảo luôn luôn kết nối dữ liệu trực tuyến.

"Chúng tôi rất mong muốn mọi doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều đồng lòng cam kết và chấp hành nghiêm túc. Có như vậy mới tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, khách quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông", ông Ngọc bày tỏ thêm.

Thái Nguyên: Siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, doanh nghiệp đồng lòng cam kết "với 3 không" - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Quan Triều tuyên truyền vận động tại doanh nghiệp Thái Phương Nam.

Đồng quan điểm với doanh nghiệp Kiên Thành, ông Thi Thái Phương, Chủ doanh nghiệp Thái Phương Nam (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) đơn vị chuyên vận chuyển và cho thuê máy công trình, sở hữu nhiều xe đầu kéo, xe phọc và xe chuyên dùng cho biết công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng đã tác động rất lớn đến quy trình vận hành của công ty.

"Đặc thù của xe đầu kéo và xe chuyên dùng là tải trọng rất lớn. Do đó, ngay sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, chúng tôi đã tổ chức ký cam kết cho toàn bộ phương tiện của mình. Quy trình kiểm tra xe trước khi ra đường được siết chặt: Xe phải đi đúng tải, đủ tải. Mọi thông số kỹ thuật an toàn đều phải đạt chuẩn mới được phép lăn bánh", ông Phương khẳng định.

Sự chuyển biến từ những doanh nghiệp kinh doanh vận tải như doanh nghiệp Kiên Thành hay Thái Phương Nam cho thấy, việc thay đổi thói quen và ý thức chấp hành luật của các chủ xe, tài xế hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao khi có sự tiếp cận linh hoạt, thấu tình đạt lý từ cơ quan công an.

Hiệu quả từ những con số "biết nói": Đạt 102% kế hoạch rà soát

Trao đổi với Thời báo VTV, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã xác định công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm là then chốt để dẹp bạt tình trạng xe quá tải, cơi nới từ gốc rễ.

Về công tác tuyên truyền, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để lan tỏa thông điệp an toàn. Đơn vị đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền tại chỗ cho 05 đơn vị kinh doanh vận tải lớn đối với 79 lái xe; đăng tải 06 tin, bài định hướng sâu rộng trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức ký cam kết bảo đảm TTATGT đã được triển khai sâu rộng tới từng đầu xe.

Thái Nguyên: Siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, doanh nghiệp đồng lòng cam kết "với 3 không" - Ảnh 3.

Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên.

Song song với việc tuyên truyền, công tác tổng rà soát, thu thập thông tin xe ô tô tải tự đổ, xe sơ-mi rơ-moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên trên địa bàn toàn tỉnh đã được thực hiện quyết liệt.

Theo thống kê kết quả rà soát, xử lý phương tiện trọng tải lớn (Tính đến ngày 30/04/2026): Tổng số phương tiện rà soát là 1.389 trường hợp đạt 102% tiến độ (Vượt số lượng ban đầu nhờ phát hiện thêm 40 xe). Số phương tiện vi phạm phát hiện là 22 trường hợp các lỗi liên quan đến thành thùng, tải trọng, vệ sinh môi trường. Số phương tiện đã khắc phục là 22 trường hợp, đạt tỷ lệ khắc phục sai phạm 100%. Kiểm tra phương tiện tỉnh ngoài phát hiện 116 trường hợp.

Để đạt được con số 102% đầy ấn tượng này, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng CSGT (PC08) tiếp nhận danh sách từ Cục CSGT (C08 - Bộ Công an), thực hiện phân loại chi tiết và chuyển giao danh sách cụ thể đến từng Công an cấp xã, phường.

Hằng ngày, dựa trên báo cáo từ cơ sở, PC08 tiến hành tổng hợp, công khai kết quả thực hiện và đôn đốc các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ. Nhờ cơ chế quản lý khoa học này, những địa bàn "nóng", tập trung số lượng phương tiện tải trọng lớn cực kỳ lớn như phường Phan Đình Phùng (272 phương tiện), phường Tích Lương (144 phương tiện), phường Gia Sàng (91 phương tiện)... đều đã hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ đề ra, không để sót, để lọt bất kỳ phương tiện nào.

Thái Nguyên: Siết chặt quản lý xe tải trọng lớn, doanh nghiệp đồng lòng cam kết "với 3 không" - Ảnh 4.

Việc 100% các trường hợp vi phạm phát hiện trong đợt rà soát (22/22 phương tiện) chủ động tự khắc phục, trả lại nguyên trạng kích thước thùng xe và nghiêm chỉnh chấp hành bốc xếp đúng tải trọng là minh chứng rõ nét nhất cho sự nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả của đợt ra quân này.

Trong thời gian tới, dự báo hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ các công trình xây dựng, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục gia tăng. Lực lượng CSGT Công an tỉnh khẳng định sẽ không chủ quan với những kết quả đã đạt được.

Bên cạnh việc duy trì các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera giao thông và thiết bị giám sát hành trình. Quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp "gốc ma", cố tình tái phạm sau cam kết, duy trì bền vững kết quả kiềm chế tai nạn giao thông, đem lại bình yên trên những tuyến đường xứ Trà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.