Thái Nguyên siết chặt xử lý “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình tuyến cố định

VTV.vn - Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng "xe ghép, xe tiện chuyến", xe trá hình tuyến cố định, đồng thời tháo gỡ khó khăn về dữ liệu đăng ký cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Mật phục, hóa trang xử lý tận gốc vi phạm

Thực hiện Kế hoạch số 5344/KH-C06-P6 của Cục CSGT và Kế hoạch số 498/KH-CAT-PC08 của Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định.

Thái Nguyên siết chặt xử lý “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình tuyến cố định - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách, xe ghép, xe tiện chuyến.

Trung tá Chu Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, điểm mấu chốt trong đợt cao điểm này là không chỉ kiểm tra đơn thuần trên đường, mà phải làm rõ bản chất hoạt động của từng phương tiện: có chạy theo hành trình cố định, đón trả khách thường xuyên tại các điểm cố định hay không, việc chấp hành hợp đồng vận chuyển và các điều kiện kinh doanh ra sao.

Lực lượng CSGT đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt chặn trên tuyến, kết hợp tăng cường lực lượng hóa trang để chủ động nắm tình hình, ghi nhận hình ảnh vi phạm. Các bằng chứng được củng cố, chuyển hóa thành hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm soát tập trung vào các "điểm nóng" có lưu lượng vận tải lớn như Quốc lộ 3, Quốc lộ 1B, khu vực các bến xe, khu công nghiệp và những khu vực đón, trả khách trái quy định.

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, đường dây nóng của Phòng CSGT và cá nhân đồng chí Trưởng phòng tiếp tục phát huy hiệu quả là kênh thông tin quan trọng từ nhân dân. Riêng trong quý III/2026, đơn vị đã tiếp nhận 115 phản ánh; trong đó xác minh, xử lý 77 trường hợp và đang tiếp tục xác minh 38 phản ánh còn lại.

Trung tá Chu Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: "Trong đợt cao điểm ra quân xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 817 xe khách và 689 xe tải các loại tính từ ngày 26/8/2026 đến nay. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình".

Thái Nguyên siết chặt xử lý “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình tuyến cố định - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra xe khách, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn.

Trong đó, có 7 trường hợp xe không có chức năng kinh doanh vận tải nhưng vẫn thu tiền cước, 8 trường hợp người điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe, 2 trường hợp không có phù hiệu vận tải theo quy định cùng 3 trường hợp vi phạm các lỗi liên quan khác.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên lên tới 261 triệu đồng, góp phần nâng cao tính răn đe và duy trì trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm cho doanh nghiệp

Lý giải về tình trạng một số doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải gặp vướng mắc khi đi đăng kiểm do thông tin chưa đồng bộ, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đang tích cực triển khai Kế hoạch số 472/KH-CAT-PC08 về "100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện".

Hiện toàn tỉnh có 10.774 xe kinh doanh vận tải đã đăng ký biển số nền màu vàng. Tính đến nay, cơ quan Công an đã rà soát và làm sạch được 2.329 hồ sơ phương tiện.

Phòng CSGT đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đối chiếu từng hồ sơ, kịp thời điều chỉnh các thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Quan điểm chỉ đạo là kiên quyết không để những vướng mắc kỹ thuật về dữ liệu làm ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm và hoạt động kinh doanh hợp pháp của nhà xe. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo các đơn vị vận tải cần chủ động rà soát giấy tờ, kịp thời liên hệ với Công an để được hướng dẫn điều chỉnh, Trung tá Chu Anh Tuấn thông tin thêm.

Thái Nguyên siết chặt xử lý “xe ghép, xe tiện chuyến” và xe trá hình tuyến cố định - Ảnh 3.

Từ ngày 26/8/2026 đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 817 xe khách và 689 xe tải các loại.

Nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhưng không gây cản trở hoạt động lưu thông hàng hóa, hành khách, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng 2 (Cục CSGT) chủ động khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GPS), camera trên xe, dữ liệu đăng ký và quản lý vận tải.

Phân tích dữ liệu thông minh giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường như xe chạy sai loại hình đăng ký, gom khách cố định, tài xế lái quá giờ quy định, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định trên cao tốc.

Xác minh đa chiều dữ liệu chỉ phục vụ sàng lọc, nhận diện; lực lượng chức năng sẽ tổ chức xác minh thực tế, thu thập đầy đủ tài liệu chứ không xử lý dựa trên một thông tin đơn lẻ.

Tránh làm phiền xe chấp hành tốt việc ứng dụng công nghệ giúp chuyển từ kiểm tra diện rộng, dàn trải sang kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết.

Việc siết chặt quản lý kết hợp ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và văn minh cho các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.