Hiện lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đang dồn lực cho đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026.
Diễn biến phức tạp của hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc


Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Theo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính (số liệu tính từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025), Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 698 vụ kiểm tra, giảm 220 vụ so với năm 2024. Tuy nhiên, điều này cho thấy sự thay đổi trong phương thức quản lý: tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính. Kết quả, cơ quan chức năng đã ban hành 566 Quyết định xử phạt, đạt tỷ lệ xử lý cao sau kiểm tra.

Tổng số tiền thu phạt hành chính, bán hàng hóa tịch thu và các khoản thu lợi bất hợp pháp của Chi cục ước tính đạt hơn 9,58 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thực nộp ngân sách Nhà nước là 6.429.631.750 đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan tố tụng xem xét khởi tố hình sự 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thể hiện sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.
Dù số vụ kiểm tra tổng thể giảm, nhưng thực trạng hàng giả và gian lận thương mại lại có chiều hướng tinh vi hơn.


Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, hàng giả và gian lận thương mại.
Hàng giả mạo nhãn hiệu - đây là mảng "nóng" nhất khi số tiền phạt và trị giá hàng hóa tăng mạnh (153,5% so với năm 2024). Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm của các thương hiệu lớn. Lực lượng đã xử lý 149 hành vi với tổng giá trị tang vật và tiền phạt lên tới gần 2,7 tỷ đồng.
Hàng nhập lậu, hoạt động vận chuyển hàng lậu có chiều hướng tăng nhẹ, phương thức vận chuyển ngày càng tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát trên các tuyến lưu thông.
Với hàng không rõ nguồn gốc, lực lượng đã xử lý 128 hành vi (tăng 60% về số vụ so với năm 2024), tập trung vào các nhóm đồ gia dụng, thực phẩm gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Chi cục QLTT tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Công an thực hiện kiểm tra 78 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các khu công nghiệp và trường học, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các dịp lễ hội lớn.
Cao điểm Tết Bính Ngọ 2026: "Siết" chặt thị trường từ sớm
Ngay từ giữa tháng 12/2025, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-QLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ông Nguyễn Hữu Lợi (Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao là cơ hội để các đối tượng tung ra hàng kém chất lượng. Chúng tôi đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp liên ngành với Công an, Hải quan để kiểm soát chặt chẽ từ khâu lưu thông đến các chợ đầu mối và đặc biệt là trên không gian thương mại điện tử".

Ông Nguyễn Hữu Lợi (Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên).
Tính đến ngày 19/01/2026, chỉ sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm, lực lượng QLTT Thái Nguyên đã kiểm tra, xử lý 156 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa hơn 4,76 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng QLTT xử lý 19 vụ, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 400 triệu đồng.
Trọng tâm từ nay đến hết ngày 15/3/2026, lực lượng QLTT sẽ tập trung giám sát các mặt hàng thiết yếu như: chè Thái Nguyên, thuốc lá, rượu, hóa phẩm, thực phẩm chế biến sẵn và các mặt hàng có nhu cầu cao như vàng, vật liệu xây dựng.
Bên cạnh việc kiểm tra, Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh không tiếp tay cho hàng giả, hàng lậu. Việc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nhu cầu tăng cao để tăng giá bất hợp lý cũng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên đón Tết vui tươi, an toàn và lành mạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.