Thắm tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc

Kiều Hoa, Trọng Thịnh

03/03/2026 19:42 GMT+7

VTV.vn - Trong Ngày hội Biên phòng toàn dân vùng biên giới Ia Nan (Gia Lai), nhiều hoạt động giao lưu thắm tình quân dân được tổ chức để đồng bào 9 thôn, làng cùng nhau tham gia.

Hôm nay (3/3), kỷ niệm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày hội Biên phòng toàn dân, là dịp để chúng ta nhìn nhận vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, mà đã ngày càng trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi buôn, làng nơi biên cương Tổ quốc.

Ia Nan là xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, có 9,6 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Xã có 9 thôn, làng với hơn 2.000 hộ dân sinh sống.

Thời gian qua, bằng uy tín và tiếng nói đầy trách nhiệm, già làng Rơ Lan Jok đã tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng, phối hợp tuyên truyền cho đồng bào Jrai chấp hành tốt các quy định về bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nơi biên giới.

Già làng Rơ Lan Jok (Làng Sơn, xã Ia Nan, Gia Lai) chia sẻ: "Cùng với anh em biên phòng gặp nhau, già làng kết hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc".

Gắn kết tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc - Ảnh 1.

Già làng Rơ Lan Jok (thứ hai từ trái qua) tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng, phối hợp tuyên truyền cho đồng bào Jrai chấp hành tốt các quy định về bảo vệ biên giới.

Trung tá Hứa Văn Thuận (Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, Gia Lai) cho biết: "Mỗi già làng, mỗi người uy tín là một cột mốc sống trên biên giới, nên đơn vị hết sức quan tâm, phát huy vai trò của già làng, thôn trưởng, chung tay với bộ đội biên phòng và hệ thống chính trị địa phương tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới".

Ngày hội Biên phòng toàn dân vùng biên giới Ia Nan năm nay không khí càng thêm rộn ràng, vui tươi. Nhiều hoạt động giao lưu thắm tình quân dân được tổ chức để đồng bào 9 thôn, làng cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ, cùng các hoạt động lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

"Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 và kiện toàn lại 17 tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về tuyên truyền phân giới cắm mốc, nhờ vậy tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội của xã trong thời gian qua đảm bảo ổn định, làm cơ sở để phát triển kinh tế", ông Nguyễn Trọng Quỳnh (Chủ tịch UBND xã Ia Nan, Gia Lai) cho hay.

Từ sự đồng lòng, gắn bó, đoàn kết ấy, các buôn làng biên giới tỉnh Gia Lai hôm nay không chỉ bình yên, đời sống kinh tế đồng bào ngày càng khởi sắc, mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.