Mới đầu tháng 6, nhưng nhiều người đã có cảm giác mùa hè năm nay đang trở nên khắc nghiệt hơn, khi những đợt nắng nóng liên tiếp xuất hiện và nền nhiệt ở nhiều nơi thường xuyên duy trì ở mức cao.
Người dân miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu năm đến giờ. Từ nay đến hết tháng 6 sẽ còn bao nhiêu đợt nắng nóng nữa, nguy cơ về mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới ra sao?
Về xu hướng thời tiết trong tháng 6, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết: "Nền nhiệt trong tháng 6 trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Về tình hình nắng nóng, hiện tại, nắng nóng diện rộng đang xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 8/6. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở khu vực Trung Bộ, nhiệt độ cao từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Thời gian còn lại của tháng 6 có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt nắng nóng, trong đó khu vực nắng nóng gay gắt nhất tập trung từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C".
Lượng mưa trong tháng 6 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm
Về tình hình mưa, ông Hưởng cho biết, lượng mưa trong tháng 6 trên cả nước có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15% - 25%. Riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5% - 10%.
Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm, tức là có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Theo ông Hưởng, đợt nắng nóng của năm 2026 nhiều hơn so với năm 2025. Ví dụ, tháng 6/2025, thống kê cho thấy chỉ có khoảng 4 ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ. Còn năm nay, nếu nắng nóng kéo dài đến ngày 8/6, ít nhất trong 10 ngày của đầu tháng 6, số lượng ngày nóng ở khu vực Bắc Bộ cao hơn gấp đôi so với cả tháng 6/2025.

Số lượng ngày nóng ở Bắc Bộ trong tháng 6/2026 cao hơn gấp đôi so với tháng 6/2025.
Trong tháng 6/2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới cũng ít hơn so với tháng 6/2025. Thống kê trong tháng 6/2025 cho thấy, có 1 cơn bão và 1 cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.
Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, ông Hưởng cho hay, giai đoạn tháng 6/2025, chúng ta chịu tác động của pha lạnh, tức là nhiệt độ ở khu vực Nino 3.4 thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Còn năm nay, chúng ta đang chịu tác động của hiện tượng nóng lên.
"Hiện tại đang có 2 tuần, nhiệt độ ở vùng Nino 3.4 cao hơn trung bình khoảng 0,5 độ C. Nếu nhiệt độ này tiếp tục kéo dài trong khoảng 2 tuần nữa thì khoảng giữa của tháng 6 này sẽ là thời điểm công bố hiện tượng El Nino bắt đầu tác động. Càng về giai đoạn cuối năm, El Nino càng mạnh, với xác suất ngày càng tăng, khoảng 25% - 35% là khả năng El Nino xuất hiện mạnh từ nửa cuối của năm 2026 đến đầu năm 2027", ông Hưởng thông tin.
Cảnh báo nguy cơ nắng nóng do El Nino
Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng đã đưa ra dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo cơ quan này, nhiệt độ nước biển gia tăng đang thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hiện tượng El Nino. Dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và nhiều khả năng kéo dài đến tháng 11.
Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh hiện tượng El Nino mạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và mưa lớn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sóng nhiệt cả trên đất liền và trên đại dương.
Dự báo El Nino sẽ làm tăng lượng mưa tại miền nam khu vực Nam Mỹ, một phần vùng Sừng châu Phi và Trung Á. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể gây hạn hán tại Australia, Trung Mỹ, Indonesia, một số khu vực phía nam châu Á, đồng thời dẫn đến sự hình thành bão ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.