Gần 1.800 thanh niên Thủ đô thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch
Tối 25/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đông đảo gia đình chính sách và đoàn viên, thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại buổi lễ

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng toàn thể đại biểu, thân nhân các gia đình chính sách và các đoàn viên, thanh niên dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha anh.
Tiếp đó, toàn thể đại biểu và 1.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và thắp những ngọn nến tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi Lễ
Phát biểu tại Lễ thắp nến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Phát huy vai trò là trung tâm hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động, MTTQ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân như: tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng thuốc miễn phí; tổ chức lễ dâng hương, lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 126 xã, phường; phục dựng di ảnh liệt sĩ và nhiều hoạt động thiết thực khác.


Các đồng chí lãnh đạo Thành phố trao di ảnh được phục dựng, động viên thân nhân liệt sĩ.


Thanh niên Thủ đô đồng loạt dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại từng phần mộ liệt sĩ.
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai dự án "Phục dựng di ảnh liệt sĩ", ứng dụng công nghệ hiện đại để phục dựng 210 di ảnh đã phai mờ theo thời gian và trao tặng 210 phần quà tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Thành phố.
Phường Tây Hồ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ
Tối 24/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ địa bàn Xuân La, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Chương trình là dịp để cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Bảy tri ân, lễ thắp nến được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và người lính cách mạng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành phố Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ; đại diện các phòng, ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công và nhân dân trên địa bàn phường.

Tiếp đó là nghi lễ dâng hoa, chào cờ và phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.


Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa và thắp lên những ngọn nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh cao cả ấy là nền tảng để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Chương trình đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tây Hồ trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, chung sức xây dựng địa phương phát triển bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cũng như các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Hồ cũng đã chính thức ra mắt dự án "Tô màu ký ức" - công trình thanh niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục dựng, làm rõ và tô màu những di ảnh đã phai mờ theo năm tháng của các Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn phường.

Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những bức ảnh cũ, dự án còn xây dựng "Không gian Ký ức số" - nơi lưu giữ, trân trọng thông tin, tiểu sử và di ảnh của các Anh hùng Liệt sĩ. Đây sẽ là "địa chỉ đỏ" trực tuyến để đoàn viên, thanh niên, Nhân dân và du khách có thể tìm hiểu, tưởng nhớ, gửi gắm những lời tri ân, những dòng cảm xúc và cùng lan tỏa các câu chuyện đẹp về những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với Tuổi trẻ Tây Hồ, mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ là sự hồi sinh của một ký ức, mà còn là sự tiếp nối của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những phương thức sáng tạo, hiện đại. Dự án góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo nên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để những giá trị cách mạng luôn được gìn giữ và lan tỏa trong kỷ nguyên số.
Lời hứa trách nhiệm của thế hệ trẻ
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên phường Láng (Hà Nội) phối hợp cùng tuổi trẻ các đơn vị trên địa bàn đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tri ân các cựu thanh niên xung phong.
Bà Phạm Thị Thông hạnh phúc kể lại cho lớp thanh niên phường Láng về thời trẻ khi mới 13 tuổi bà đã xung phong ra chiến trường làm "anh nuôi".
Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn viên, thanh niên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống thường nhật của các cựu thanh niên xung phong; đồng thời, gửi lời chúc các bác luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương sáng cho con cháu cùng thế hệ trẻ tại địa phương noi theo.
Đoàn viên, thanh niên cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, gian khổ và hy sinh mà lực lượng thanh niên xung phong đã cống hiến trong các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.
Những món quà ý nghĩa được trao tặng tới tận tay các cựu thanh niên xung phong - những nhân chứng lịch sử đã dành cả thanh xuân giành độc lập cho dân tộc.
Thông qua những cuộc tiếp xúc trực tiếp, nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện thời chiến, đoàn viên, thanh niên phường Láng có cơ hội hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình. Từ đó, hoạt động góp phần trực quan hóa những bài học lịch sử, giúp tuổi trẻ nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân.
Hoạt động tri ân tháng 7 cũng củng cố tinh thần cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Những việc làm thiết thực hôm nay chính là lời hứa trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.