Mỗi thanh niên là một "sứ giả" quốc tế
Vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, mỗi người trẻ cần tự nâng tầm bản thân trong kỷ nguyên hội nhập. Là một đại biểu tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 44 và 49, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an TP Hà Nội bày tỏ: "Sứ mệnh bước ra thế giới với một hình ảnh đẹp đòi hỏi tôi cùng các đoàn viên thanh niên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà phải tự nâng tầm bản thân để trở thành những 'sứ giả' của Tổ quốc".

Trên chuyến tàu thanh niên ấy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã cùng các bạn trẻ Việt Nam ưu tú đã tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thảo luận học thuật, giao lưu văn hóa, triển lãm quốc gia và trình diễn nghệ thuật quốc gia.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, để vững vàng trên trường quốc tế, người trẻ cần hội tụ đủ các giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, Trí tuệ, Nhân văn, Thanh lịch và Hiện đại. Đối với thế hệ trẻ hôm nay, đó chính là sống dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi Tổ quốc cần.
Cũng là một thanh niên Việt Nam bước ra thế giới, PGS.TS Trần Lê Hưng, Giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp), đã có nhiều thành tích nổi bật mang tầm quốc tế. Anh là tác giả chính của 23 công bố khoa học, trong đó có 18 công bố với vai trò tác giả chính và 5 công bố với vai trò đồng tác giả. Trong đó, 13 công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế (thuộc danh mục SCIE, Q1); 9 công bố khoa học tại các hội thảo quốc tế chuyên ngành tại Pháp, Mỹ, Canada, Hy Lạp và Nga (với vai trò diễn giả chính).
Khi được hỏi về lòng yêu nước, anh tự hào chia sẻ: "Lòng yêu nước của chúng ta không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay niềm tự hào mà còn được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động và khát vọng cống hiến, chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ". Theo anh, đóng góp cho quê hương không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi công dân Việt Nam.
Bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng làm gốc rễ, thanh niên Việt Nam cần chủ động trang bị cho mình "kiềng ba chân" trong thời đại mới: ngoại ngữ để giao tiếp, công nghệ để làm chủ công việc và Văn hóa dân tộc để định vị bản sắc cá nhân.
Thanh niên Việt Nam đang đứng trước "thời điểm vàng" để khẳng định mình
Bước vào kỷ nguyên mới, vai trò của thanh niên đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Theo đó, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước. Tổ chức Đoàn cũng cần đổi mới mạnh mẽ để gần thanh niên hơn, sát với thị hiếu và sở thích của từng lứa tuổi, lĩnh vực.
Nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới trong công tác giáo dục Đoàn nhằm hài hòa giữa hai mục tiêu, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng: "Sự thay đổi vừa phải đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, vừa bắt kịp thị hiếu và sở thích thực tế của thanh niên theo từng lứa tuổi, lĩnh vực. Đây là hướng tiếp cận trọng tâm nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên phát triển".

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.
Khẳng định vai trò dẫn đầu của giới trẻ trong cuộc cách mạng công nghệ, Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, giảng viên đại học, người đã công bố hơn 70 bài báo khoa học quốc tế, chia sẻ: "Thanh niên chắc chắn phải là đối tượng lĩnh ấn tiên phong trong quá trình chuyển đổi số hiện nay. Bởi chúng ta có năng lực tiếp cận công nghệ nhanh nhất, sáng tạo nhất và phải lãnh trách nhiệm này trong đóng góp chung cho đất nước".
Những nghiên cứu của anh về ứng dụng AI trong y tế là minh chứng cho việc dùng trí tuệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Chỉ riêng phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong 5 năm qua đã có hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được hiện thực hóa.

Ban Thanh niên thực hiện công trình thanh niên "Con đường cùng em tôi đến trường" tại thôn Tống Trong, xã Trạm Tấu, Lào Cai - hoạt động nằm trong mô hình "Nghĩa tinh Ba nhất"

Cán bộ Công an xã Yên Lãng cảm hóa tuổi nổi loạn bằng những video triệu view.
Thanh niên Việt Nam đang đứng trước "thời điểm vàng" để khẳng định mình. Bởi đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Với bản lĩnh tự cường và khát vọng làm chủ tương lai, thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những người viết tiếp trang sử vẻ vang, đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.