Tại khu vực Thượng Thành và bên trong Đại Nội Huế còn tồn tại nhiều công trình lô cốt trong chiến tranh. Trải qua hàng chục năm, hầu hết các hạng mục này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân cũng như du khách tham quan.
Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Huế phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chính thức triển khai kế hoạch tháo dỡ các công trình: lô cốt, hầm ẩn nấp, vọng gác và trận địa bê tông cốt thép.
Do vị trí thi công nằm ngay trong vùng lõi di sản, công tác giải phóng mặt bằng và đập bỏ bê tông cốt thép được lực lượng tổ chức thực hiện hết sức nghiêm ngặt, cẩn trọng, đảm bảo không làm hư hại hay ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc cổ của Kinh thành. Kế hoạch thi công được chia làm nhiều giai đoạn, kéo dài liên tục từ ngày 30/7 đến hết ngày 30/9.
Việc di dời các công trình chiến đấu được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh được đánh giá là bước đi cấp thiết, tạo tiền đề để thành phố Huế đẩy mạnh công tác tu bổ, phục hồi không gian văn hóa, từ đó khai thác và phát huy tối đa giá trị của Di sản Cố đô trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.