Tháo gỡ khó khăn khi cắt giảm thủ tục phòng cháy chữa cháy

VTV.vn - Việc cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Từ khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng Nghị định số 105 của Chính phủ có hiệu lực, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. Từ 37 thủ tục trước đây, hiện chỉ còn 9 thủ tục, giúp cắt giảm hơn 1.700 giờ giải quyết hồ sơ, tương đương gần 30% thời gian thực hiện, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp khi bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định và thay thế bằng cơ chế cấp giấy phép lưu thông đối với phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Tại Công ty TNHH Stec Vina, hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất bình khí chữa cháy đã tồn kho nhiều tháng do sản phẩm chưa hoàn tất thủ tục để đưa ra thị trường. Ông Trần Vũ Nhật, Phó Tổng Giám đốc công ty, cho biết để được cấp giấy phép lưu thông, doanh nghiệp phải có kết quả thử nghiệm sản phẩm. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn hiện hành có 5 loại khí chữa cháy, trong khi đơn vị thử nghiệm trong nước hiện mới thực hiện được 2 loại. Ba loại còn lại chưa có nơi thử nghiệm, khiến doanh nghiệp chưa thể hoàn thiện hồ sơ cấp phép và đưa sản phẩm ra thị trường.

Tương tự, Công ty thiết bị báo cháy Firesmart cũng gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi thủ tục. Ông Phí Ngọc Tùng, Giám đốc công ty, cho rằng việc thay kiểm định bằng cấp giấy phép lưu thông đang tạo ra những vướng mắc đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Theo ông, các đơn vị thử nghiệm kỹ thuật hiện quá tải. Dù công ty đã nộp hồ sơ từ hai tháng trước nhưng đến nay mới chỉ được tiếp nhận một mã sản phẩm trong khi doanh nghiệp có hơn 70 mã sản phẩm phục vụ hệ thống báo cháy tự động. Điều này khiến doanh nghiệp chưa xác định được thời gian hoàn tất các thủ tục để sản phẩm được lưu thông.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển - Ảnh 1.

Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, lượng hồ sơ đang dồn lại gây nguy cơ ách tắc. Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý cho phép sử dụng các kết quả thử nghiệm đã thực hiện trước ngày 30/6/2026, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật, để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép lưu thông mà không phải thử nghiệm lại.

Trước những khó khăn trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.18 với nhiều giải pháp tháo gỡ. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, cho biết hiện trong nước đã có 5 đơn vị đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm các nhóm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, một số đơn vị khác đang hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động thử nghiệm. Đối với những sản phẩm chưa có cơ sở thử nghiệm phù hợp trong nước, doanh nghiệp có thể thực hiện thử nghiệm tại nước ngoài theo quy định.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy được đánh giá là đi đúng hướng, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả trong thực tiễn, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề mong muốn cơ quan quản lý sớm ban hành thêm hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và xử lý lượng hàng tồn kho hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.