Miễn, giảm phí khi làm thủ tục trực tuyến là một chính sách thiết thực với người dân. Nhưng để được hưởng quyền lợi này, các giấy tờ cần thiết phải được tích hợp đầy đủ trên VNeID.
Tại Tuyên Quang, một số người dân dù đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa được hưởng ưu đãi do dữ liệu chưa đồng bộ. Thực tế này cho thấy, kết nối dữ liệu cần sớm được tháo gỡ để chính sách đi vào cuộc sống.

Các thủ tục người dân sẽ được miễn, giảm phí nếu thực hiện trực tuyến theo Nghị quyết 66.
Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 1,4 triệu tài khoản định danh mức độ 2. Cán bộ cơ sở sẵn sàng hỗ trợ, nhưng với những dữ liệu chưa được kết nối, địa phương không thể tự mình hoàn tất.
Đại úy Trần Thanh Huyền, Công an xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang cho biết: ''Hệ thống chưa đồng bộ một số loại giấy tờ nên chưa thực hiện được miễn giảm lệ phí cho bà con. Mong thời gian tới, giấy tờ được đồng bộ để thực hiện chính sách nhân văn này''.
''Hiện nay trên ứng dụng VNeID chưa tích hợp được trường thông tin về khai sinh. Nguyên nhân là phát triển tiện ích trên VNeID thuộc thẩm quyền Bộ Công an và trên cơ sở sự cho phép tích hợp đó, các cơ quan tổ chức, cá nhân mới có thể tích hợp giấy khai sinh trên VNeID theo đúng quy định'', bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm.
Mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 66 không dừng lại ở số lượng tài khoản được mở, mà là giá trị thực tế người dân nhận được. Muốn vậy, bài toán kết nối dữ liệu phải được giải quyết từ cấp vĩ mô.
Khi dữ liệu được làm sạch, đồng bộ và các Bộ, ngành hoàn thành phần việc của mình, VNeID mới thực sự trở thành "chìa khóa số" - giúp người dân giảm bớt thủ tục, tiết kiệm chi phí và thụ hưởng trọn vẹn chính sách của Nhà nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.