Bộ Tư pháp Mỹ kết luận, Sở Cảnh sát Minneapolis (MPD) đã sử dụng vũ lực quá mức và phân biệt đối xử với người da màu.
"Hành vi như vậy là rất đáng lo ngại và làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào cơ quan thực thi pháp luật", Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland cho biết tại một cuộc họp báo.
Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi vụ sát hại George Floyd vào năm 2020 bởi sĩ quan MPD Derek Chauvin, người đã chặn chân lên cổ Floyd hơn 9 phút cho đến khi nạn nhân tử vong.
Chauvin và ba sĩ quan khác gồm Thomas Lane, Tou Thao và J. Alexander Kueng hiện đang thụ án tù vì vai trò của họ trong vụ giết hại George Floyd.
Tổng chưởng lý Garland tuyên bố: "Sở cảnh sát Minneapolis thường xuyên sử dụng vũ lực quá mức, thậm chí là trong trường hợp không cần dùng vũ lực, bao gồm cả vũ lực gây chết người một cách bất công và sử dụng súng điện một cách vô lý. Các sĩ quan MPD đã xả súng vào người dân mà không đánh giá liệu người đó có gây ra bất kỳ mối đe dọa nào hay không, chứ chưa nói đến có mối đe dọa hiện hữu để biện minh cho việc sử dụng vũ lực dẫn đến chết người".

(Ảnh: Getty Images)
Báo cáo cũng cho thấy, các sĩ quan MPD phân biệt đối xử với người Mỹ bản địa và những người da màu khác, không chỉ người da đen.
Ông Garland cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện một số vụ việc, trong đó các sĩ quan MPD không chịu trách nhiệm về hành vi phân biệt chủng tộc cho đến khi có sự phản đối kịch liệt của người dân".
Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng các cảnh sát tại Minneapolis thường xuyên coi thường sự an toàn của những người bị giam giữ, bao gồm cả việc sử dụng dây trói cổ có khả năng gây chết người, kể từ đó đã bị cấm.
Ông Garland nói thêm rằng các cảnh sát khác đã không can thiệp để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực bất hợp lý của các sĩ quan đồng nghiệp.
Ông nói: "Nhiều năm trước khi giết George Floyd, Derek Chauvin đã sử dụng vũ lực quá mức trong một số vụ việc trường hợp khác, nhưng nhiều cảnh sát MPD đứng bên cạnh mà không ngăn cản anh ta".
Sau báo cáo trên, thành phố Minneapolis đã chấp nhận sự giám sát liên bang trong quá trình cải cách MPD. Giới chức thành phố cho biết, việc đàm phán sắc lệnh chấp thuận với Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đàm phán những thỏa thuận tương tự ở các thành phố khác, nơi đã xảy ra những vụ việc cảnh sát tàn bạo đối với người da màu, bao gồm các thành phố Ferguson, bang Missouri; Baltimore, bang Maryland và Cleveland, bang Ohio.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định, việc phát hiện các hành vi nói trên là "rất đáng lo ngại và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với Quốc hội Mỹ trong việc thông qua những cải cách hợp lý nhằm tăng cường lòng tin của người dân, chống lại nạn phân biệt chủng tộc và do đó tăng cường an toàn công cộng".
Ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Công lý liên quan đến vụ việc giết hại George Floyd nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cảnh sát, cam kết sẽ ký thành luật nếu nó được cơ quan lập pháp liên bang thông qua. Đạo luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào năm 2021 sau cái chết của George Floyd nhưng bị đình trệ tại Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ lúc bấy giờ.
"Tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc trong khả năng của mình để đấu tranh cho trách nhiệm giải trình của cảnh sát trước Quốc hội. Và tôi vẫn sẵn sàng làm việc với các thành viên đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ để tìm ra các giải pháp thực sự", ông Biden nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.