Theo đó, nền nhiệt buổi sáng tại nhiều nơi trên toàn Hàn Quốc đều vượt ngưỡng 10℃.
Nhiệt độ tối thiểu hàng ngày tại Incheon, thành phố cảng phía Tây thủ đô Seoul, lên tới 11℃, đánh dấu mức nhiệt cao chưa từng thấy trong tháng 2 kể từ khi Cục Khí tượng Hàn Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp đo đạc thời tiết hiện đại vào năm 1904. Nhiệt độ cao từng được ghi nhận trước đó vào tháng 2 là 8,5℃ của ngày 25/2/2010.
Cục Khí tượng Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng 2 cao nhất từ trước đến nay ở Sokcho, cách Seoul 151 km về phía Đông Bắc, với mức nhiệt 13,2℃.
Công viên Sông Hàn luôn là điểm đến lý tưởng của giới trẻ Seoul khi thời tiết ấm lên. (Ảnh: TTXVN)
Các thành phố lân cận gồm Gangneung và Donghae cũng chứng kiến mức nhiệt vào buổi sáng tháng 2 cao kỷ lục lần lượt là 13,6℃ và 10,4℃.
Tại thủ đô Seoul, mức nhiệt thấp nhất trong buổi sáng cùng ngày là 8,8℃, đánh dấu buổi sáng tháng 2 ấm thứ tư kể từ năm 1907. Theo KMA, nhiệt độ sáng cùng ngày dao động từ 1℃ đến 11℃ trên toàn quốc là mức thường thấy vào đầu tháng 4 hàng năm.
Cục Khí tượng Hàn Quốc dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày trên cả nước sẽ dao động từ 13℃ đến 19℃. Bắt đầu từ ngày 15/2, nhiệt độ có thể sẽ giảm xuống mức bình thường khi chịu ảnh hưởng của các khối không khí lạnh hướng Tây Nam. Cụ thể, cơ quan thời tiết Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 15/2, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống mức bình thường khi các khối không khí lạnh hướng Tây Nam bao trùm trên toàn quốc, mang mưa đến khu vực thủ đô Seoul vào sáng sớm và trên toàn nước này vào cuối buổi sáng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.