Hàn Quốc nới lỏng hạn chế về Vành đai xanh

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định về Vành đai xanh nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương và các ngành công nghiệp chiến lược.

Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và nông thôn đã tổ chức cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ulsan, do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì, thảo luận kế hoạch điều chỉnh mục đích sử dụng Vành đai xanh nhằm phục hồi nền kinh tế địa phương và phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến.

Cụ thể, lần đầu tiên sau 53 năm kể từ khi ban hành các quy định về Vành đai xanh, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cho phép phát triển ở các khu vực Vành đai xanh cấp 1 và cấp 2 thông qua việc đánh giá môi trường. Trong cuộc họp, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp nới lỏng những quy định về sử dụng đất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, nguồn đất đai được cấp cho các cơ sở công nghiệp phát triển chiến lược sẽ được giải phóng khỏi Vành đai xanh.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế về Vành đai xanh - Ảnh 1.

(Ảnh: Korea Joongang Daily)

Vành đai xanh tại Hàn Quốc ra đời vào năm 1971 với mục đích bảo vệ môi trường. Mặc dù đã dần dần được điều chỉnh mục đích sử dụng theo thời gian nhưng khu vực này chủ yếu dành để làm nhà ở hoặc thành lập các cụm công nghiệp riêng lẻ.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch nhận đơn đăng ký từ chính quyền địa phương cho các ngành chiến lược mà họ muốn thu hút và lựa chọn các ngành chiến lược theo khu vực sớm nhất là vào quý III năm nay. Tuy nhiên, trong trường hợp Vành đai xanh cấp 1 và cấp 2 có giá trị bảo tồn cao được giải phóng thì phải chỉ định một khu vực mới tương đương làm Vành đai xanh mới để bù đắp tổn thất.

Vành đai xanh đô thị giúp Trung Quốc bớt ô nhiễm Vành đai xanh đô thị giúp Trung Quốc bớt ô nhiễm

VTV.vn - Không khí tại Trung Quốc đang trở nên bớt ô nhiễm, trong lành hơn nhờ những vành đai xanh bao quanh các thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.