Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, CPI - thước đo lạm phát bán lẻ chủ chốt - của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2012 của nước này.
Lạm phát tăng chủ yếu là do giá thực phẩm tăng kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát hồi tháng 8/2018, dẫn tới khủng hoảng nguồn cung thịt lợn ở Trung Quốc. So với cùng kỳ năm 2018, giá thịt lợn ở Trung Quốc trong tháng 11 tăng 110,2%, trong khi giá rau củ tăng 3,9%. Ước tính, hơn 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy tại Trung Quốc kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào tháng 8/2018.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.