Ngày 11/8, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga Maksut Shadaev về thông tin trên.
Phát biểu với báo giới tại một một hội nghị kỹ thuật số, Bộ trưởng Shadaev nói: "Việc sử dụng các thiết bị di động (của Apple), điện thoại thông minh và máy tính bảng, để truy cập các ứng dụng công việc và trao đổi email công việc bị cấm. Tuy nhiên, nhân viên được phép sử dụng iPhone cho nhu cầu cá nhân".
Bộ Phát triển kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga đã ban hành lệnh cấm này 2 tháng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã "xâm nhập" hàng nghìn chiếc iPhone, bao gồm các thiết bị của công dân Nga và các thiết bị khác liên quan đến các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán ở nước này.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho rằng nhà sản xuất iPhone là Apple đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ cho nhiệm vụ tình báo của Mỹ. Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ và Apple đã từ chối bình luận vào thời điểm đó.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Nga leo thang liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.
Từ giữa tháng 7, Bộ Thương mại Nga cho biết sẽ cấm nhân viên dùng iPhone cho "mục đích công việc". Bộ Phát triển kỹ thuật số của Nga khi đó, cùng với Rostec, một công ty Nga đang bị phương Tây trừng phạt, cho biết sẽ làm theo hoặc đã phát lệnh cấm.
"Các quan chức Nga thực sự tin rằng người Mỹ có thể sử dụng thiết bị của họ để nghe lén", Andrey Soldatov, chuyên gia về an ninh và tình báo Nga, nói với Financial Times. "FSB từ lâu đã lo ngại về việc sử dụng iPhone vào công việc".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.