Ủy ban châu Âu trước đó đã ra quy định, rút ngắn thời hạn độc quyền thị trường đối với bản quyền dược phẩm, nhằm tăng nguồn cung và giảm giá bán đối với một số dòng thuốc chữa bệnh.
Liên đoàn các hãng dược châu Âu cho rằng quy định rút ngắn thời hạn độc quyền sẽ dẫn tới hậu quả là ngành dược châu Âu mỗi năm có thể giảm 2 tỷ euro dành cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.
Hồi tháng Tư năm nay, Ủy ban châu Âu đã công bố quy định, theo đó bản quyền của một số dòng dược phẩm sẽ bị rút ngắn, các hãng dược phải công khai công thức sớm hơn. Một số dòng thuốc đặc trị có giá bán rất cao trong thời gian hãng dược được hưởng độc quyền, giá thuốc chỉ giảm khi thời hạn độc quyền kết thúc, công thức được công khai cho các hãng khác dựa vào đó đưa ra sản phẩm tương đương.
Quy định mới của châu Âu cũng rút ngắn thời gian phê duyệt thuốc mới, nhằm bảo đảm nguồn cung đầy đủ và giá cả phải chăng đối với thuốc chữa bệnh.
Liên đoàn các hãng dược châu Âu cho rằng, nếu không được hưởng độc quyền đủ lâu, giá bán thuốc chữa bệnh không đủ cao, thì các hãng dược châu Âu sẽ mất động lực và giảm sức cạnh tranh, trong khi dược phẩm là sản phẩm đóng góp lớn nhất vào thặng dư thương mại của Liên minh châu Âu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.