Đây là thông báo do quân đội Mỹ đưa ra vào ngày 27/4.
Vụ việc xảy ra vào ngày 26/4. Tàu Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo thông qua radio và thiết bị loa báo động, nhưng các tàu của Iran vẫn tiếp tục phớt lờ và hoạt động ở khoảng cách rất gần. Khoảng cách gần nhất giữa tàu Iran và tàu Mỹ là 62m. Theo tuyên bố, thủy thủ đoàn tàu Firebolt đã bắn cảnh báo buộc các tàu IRGCN di chuyển đến khoảng cách an toàn so với các tàu của Mỹ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, 3 tàu Iran “không tôn trọng sự an toàn của tàu khác theo luật quốc tế khi đến quá gần tàu Mỹ".
"Các thủy thủ đoàn Mỹ đưa ra nhiều cảnh báo thông qua radio và thiết bị loa báo động, nhưng các tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn tiếp tục hoạt động rất gần tàu của họ", tuyên bố của quân đội Mỹ nêu rõ.
Các quan chức Mỹ cho biết, hiện còn quá sớm để xác định động cơ chính xác của phía Iran. Tuy nhiên, họ nhận định, các vụ việc tương tụ trong quá khứ do các chỉ huy địa phương chỉ đạo, không phải từ phía các lãnh đạo cấp cao Iran.
Trước đó, hải quân Mỹ thông báo, nhóm tàu cao tốc của IRGC vây hãm hai tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ vào ngày 2/4 tại vịnh Ba Tư. Vụ việc được giấu kín trong gần một tháng trước khi các quan chức hải quân Mỹ tiết lộ trong một thông cáo báo chí vào ngày 24/4 cùng các bức ảnh.
Nhóm tàu của Iran bao gồm 3 tàu tấn công nhanh và một tàu hỗ trợ dài 55m. Hai tàu tuần tra Mỹ khi đó đang tuần tra tại vùng biển quốc tế ở vịnh Ba Tư.
Những sự cố tương tự đôi khi vẫn xảy ra trong vài năm qua. Vụ việc hôm 2/4 diễn ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang nỗ lực đưa Iran và Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Hôm 27/4, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông cho biết, quân đội Mỹ luôn cố kiềm chế để tránh việc các sự cố với IRGC biến thành các cuộc khiêu khích mang tính chu kỳ.
"Mỹ không phải là kẻ xâm lược. Tuy nhiên, các lực lượng của chúng tôi được huấn luyện để tiến hành các biện pháp phòng thủ hiệu quả khi cần thiết", tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết thêm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.