Các quốc gia tăng chi tiêu trong lĩnh vực năng lượng để đảm bảo nguồn cung, trong bối cảnh lạm phát hậu đại dịch do chi phí lao động và giá cước vận chuyển gia tăng.
Các chuyên gia nhận định, thế giới có thể chứng kiến sự thay đổi lớn trong chi tiêu cho năng lượng xanh, với chi tiêu cho dầu mỏ và khí đốt giảm sút. Tuy nhiên, chi tiêu cho các nhiên liệu hóa thạch khác, chẳng hạn như than đá, vẫn không thay đổi.
Báo cáo của Rystad cũng nhận định, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.