Tại Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada, số thi thể vô thừa nhận tăng lên gần 1.200 vào năm 2023, từ mức 242 một thập kỷ trước đó. Giới chức địa phương cho biết họ xác định được người thân của hầu hết các thi thể này, nhưng thân nhân không thể đến nhận về vì nhiều lý do, phần lớn là khó khăn về tài chính.
Đây là nguyên nhân khiến 20% số thi thể không được nhận về trong năm 2022, con số này tăng lên 24% trong năm 2023. "Thật đáng buồn khi những người này ra đi mà không có ai lo liệu, đưa tiễn", ông Dirk Huyer - quan chức tỉnh Ontario - nói.
Ở Ontario, thi thể được coi là vô thừa nhận sau khi qua đời 24 tiếng mà không có thân nhân tới nhận về, nhưng giới chức có thể nỗ lực tìm người thân trong nhiều tuần. Nếu người thân xác nhận họ không thể nhận thi thể, giới chức sẽ làm việc với nhà tang lễ để tổ chức mai táng đơn giản. Trong thời gian chờ đợi, thi thể được bảo quản trong nhà xác hoặc các cơ sở lưu trữ lạnh.
Tại tỉnh Quebec, số thi thể vô thừa nhận cũng tăng từ 66 vào năm 2013 lên 183 trong năm 2023. Con số này ở tỉnh Alberta tăng từ 80 vào năm 2016 lên 200 trong năm 2023.
Tỉnh Newfoundland và Labrado đang xây một nhà xác mới để bảo quản thi thể, do nhà xác các bệnh viện tuyên bố không thể đảm bảo lưu trữ lâu dài.
"Nhiều người không đến nhận thi thể bởi không đủ khả năng mai táng người thân. Vấn đề không phải xây thêm nhà xác mà phải giải quyết nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này, dỡ bỏ rào cản để mọi người có thể đưa tiễn người thân một cách trang nghiêm" - ông Jim Dinn, lãnh đạo đảng Dân chủ Mới (NDP) đối lập ở tỉnh, cho biết.
Theo tập đoàn Mount Pleasant chuyên về dịch vụ mai táng, chi phí cho một ngôi mộ người lớn là 2.800 USD, nhưng tăng tới 34.000 USD ở trung tâm Toronto, chưa bao gồm phí làm đám tang, bia mộ, thuế và các hạng mục liên quan. Tập đoàn Mount Pleasant điều hành 10 nghĩa trang, 9 nhà tang lễ, 4 nhà hỏa táng trên khắp khu vực Đại Toronto.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.