Nhiều đơn vị và thương hiệu âm nhạc nổi tiếng gồm BH Media, Lululola và Mây Sài Gòn vừa bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố 5 vụ án hình sự.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng là đại diện các công ty, chủ các hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc có liên quan trực tiếp.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn là tiến hành ghi âm, ghi hình lại các tiết mục biểu diễn âm nhạc, sau đó tự ý chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải lên nền tảng mạng xã hội YouTube khi chưa thực hiện việc xin phép tác giả, chủ sở hữu. Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy, số tiền hưởng lợi từ hoạt động này lên tới khoảng 6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi sao chép, truyền đạt và cung cấp tác phẩm trên môi trường mạng khi chưa được cho phép đều có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Những vụ việc vừa bị khởi tố cho thấy câu chuyện bản quyền trên môi trường số không còn là vấn đề dân sự đơn thuần, mà đã có thể bị xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.
Nhằm phân tích rõ hơn về chủ đề này để người dân hiểu đúng về quyền tác giả, tránh vi phạm khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, Luật sư Nguyễn Hồng Bách đã chia sẻ quan điểm, tập trung làm rõ về vấn đề hiểu đúng về quyền tác giả trên môi trường số cũng như việc theo quy định pháp luật hiện hành thì quyền tác giả đang được bảo hộ cụ thể như thế nào trước thực trạng cụm từ "xâm phạm quyền tác giả" xuất hiện rất nhiều thời gian gần đây nhưng không phải ai cũng hiểu rõ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.