Biểu tượng Olympic nổi bật trong lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Verona, Italia, ngày 22/2/2026. (Ảnh: AP)
Đêm 22/2, lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 đã được tổ chức tại đấu trường cổ Verona ở miền Bắc Italy. Buổi lễ mang đậm dấu ấn La Mã cổ đại, hòa quyện cùng tinh thần opera và mỹ học đương đại của Italy.
Thế vận hội mùa đông 2026 đã khép lại sau hơn 2 tuần tranh tài, từ lễ khai mạc tại sân vận động Olympic Milano San Siro ngày 6/2 đến ngày thi đấu cuối cùng 22/2, với nhiều khoảnh khắc thi đấu kịch tính. Kỳ Thế vận hội lần này ghi nhận nhiều kỷ lục mới cùng hàng trăm màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Lễ bế mạc không chỉ là lời chào tạm biệt của nước chủ nhà Italy mà còn khẳng định một kỳ Olympic kiểu mẫu, kết hợp di sản văn hóa với tinh thần thể thao hiện đại.
Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi Verona Arena đã trở thành sân khấu của âm nhạc và ánh sáng. Với chủ đề "Vẻ đẹp trong hành động", lễ bế mạc biến không gian cổ kính thành đại cảnh nghệ thuật đương đại, nơi truyền thống và công nghệ trình diễn hòa quyện. Với kỷ lục 30 huy chương giành được, nước chủ nhà không chỉ tạo dấu ấn trên bảng tổng sắp mà còn khẳng định năng lực tổ chức, kết nối hài hòa giữa truyền thống và tương lai, từ trung tâm tài chính Milan đến vùng núi Cortina d'Ampezzo.
Bà Kirsty Coventry, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, phát biểu: "Tôi hy vọng chúng ta đã truyền cảm hứng cho các thế hệ trên khắp thế giới bằng tinh thần Olympic. Các bạn đã mang đến một hình mẫu Thế vận hội mùa đông mới và thiết lập một tiêu chuẩn rất cao cho tương lai. Tôi tuyên bố bế mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại dãy Alps của nước Pháp vào năm 2030".

Biểu tượng Olympic nổi bật trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2026 tại Verona, Italy, ngày 22/2/2026 (Ảnh: AP)
Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, thành công của Italy đến từ chiến lược tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có, hạn chế xây mới và giảm thiểu tác động môi trường. Thay vì tập trung tại một điểm, sự kiện được phân bổ khắp miền Bắc, giúp giảm áp lực hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái. Mô hình này được xem là hình mẫu cho kỳ Thế vận hội mùa đông 2030 sẽ diễn ra tại dãy Alps của Pháp.
Olympic kiểu mẫu về phát triển bền vững
Thế vận hội mùa đông 2026 được tổ chức trên diện tích khoảng 22.000 km2, là một trong những kỳ Olympic có địa bàn trải rộng nhất trong lịch sử và được Ủy ban Olympic Quốc tế đánh giá là mô hình kiểu mẫu về tái thiết đô thị và phát triển bền vững. Tại Cortina d'Ampezzo, phần lớn hạng mục được cải tạo thay vì xây mới. Chính quyền địa phương khẳng định các công trình sẽ tiếp tục được khai thác hiệu quả sau Thế vận hội.
Ông Gianluca Lorenzi, Thị trưởng thành phố Cortina, cho biết: "Tất cả các công trình, bao gồm sân vận động Olympic Curling, đều sẽ được giữ lại. Sân sau khi được điều chỉnh hoàn toàn có thể tiếp tục phục vụ khúc côn cầu cũng như các sự kiện thể thao khác. Đến năm 2028, Thế vận hội Trẻ sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây".
Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, khu vực này là Làng vận động viên phục vụ lưu trú cho các đoàn thể thao. Sau năm 2026, toàn bộ khu phức hợp sẽ được chuyển đổi công năng thành nhà ở sinh viên và khu dân cư. Milano-Cortina 2026 đặt mục tiêu thiết kế linh hoạt và chuyển đổi công năng sau đại hội, hướng đến giá trị bền vững cho cộng đồng.
Những nữ vận động viên tài năng
Italy đã tiếp đón khoảng 2.900 vận động viên từ 92 quốc gia, thi đấu ở 116 nội dung thuộc 8 môn thể thao mùa đông. Nhiều vận động viên không chỉ xuất sắc về thành tích, kỹ thuật đỉnh cao mà còn tạo dấu ấn trên truyền thông.

Vận động viên Alysa Liu của Mỹ (giữa) ăn mừng cùng các vận động viên khác sau phần biểu diễn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông 2026 ở Milan, Italy ngày 21/2/2026 (Ảnh: AP)
Alysa Liu, 21 tuổi, trở thành đại diện Mỹ đầu tiên sau 24 năm giành huy chương vàng nội dung đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật. Cô sinh năm 2005 tại Mỹ trong gia đình có bố mẹ gốc Trung Quốc. Năm 13 tuổi, cô trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ nhất lịch sử Mỹ và là nữ vận động viên đầu tiên của nước này thực hiện thành công cú nhảy phức tạp và khó bậc nhất trong trượt băng nghệ thuật. Năm 2019, cô được vinh danh trong danh sách 100 người trẻ có ảnh hưởng của Time và được truyền thông Mỹ gọi là "thiên thần băng".
Eileen Gu trở thành vận động viên giàu thành tích nhất lịch sử trượt tuyết tự do Olympic sau khi giành huy chương vàng nội dung "halfpipe". Cô sinh năm 2003 tại Mỹ, có mẹ người Trung Quốc và bố người Mỹ. Gu đạt tổng 6 huy chương Olympic mùa đông qua 2 kỳ Thế vận hội.

Vận động viên Jutta Leerdam của Hà Lan giành huy chương bạc nội dung 500 m trượt băng tốc độ nữ tại Thế vận hội mùa đông 2026 ở Milan, Italy ngày 15/2/2026 (Ảnh: AP)
Ở nội dung 1.000 m trượt băng tốc độ nữ, Jutta Leerdam giành huy chương vàng cho Hà Lan và thiết lập kỷ lục Olympic mới. Leerdam 27 tuổi, lớn lên tại Hà Lan và từng vô địch thế giới cự ly 1.000 m.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.